Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6/2026.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử, bởi đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Philippines. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác kéo dài nửa thế kỷ qua và cùng định hướng, thống nhất tầm nhìn cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới.
Ngày 27/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 27/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao:
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao:
Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines, cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Việt Nam và Philippines là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Philippines, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026). Từ những nền tảng hợp tác ban đầu, hai nước đã từng bước đưa quan hệ phát triển mạnh mẽ, trong đó có việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2015. Đây là một cột mốc quan trọng, góp phần mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với mức độ tin cậy chính trị ngày càng được củng cố.
Hai bên duy trì đều đặn các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Việt Nam nhiều lần khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Philippines lên tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, tại Cebu, Philippines, ngày 7/5/2026. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, tại Cebu, Philippines, ngày 7/5/2026. (Ảnh: TTXVN)
Trong cuộc tiếp xúc giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. vào ngày 7/5/2026 ở Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Tổng thống Philippines cảm ơn sự phối hợp tích cực của Việt Nam trong năm Philippines giữ chức Chủ tịch ASEAN; mong muốn phối hợp Việt Nam và các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh hơn hợp tác kinh tế, thương mại nội khối, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực trong bối cảnh có nhiều biến động, thách thức trên thế giới.
Dưới thời Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr., quan hệ giữa Việt Nam và Philippines cơ bản ổn định.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao:
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao:
Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, trong đó nổi bật là sự gia tăng tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp trên các vấn đề khu vực và quốc tế.
Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới. Hợp tác kinh tế dần cải thiện. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 ước đạt 7,8 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu với tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ USD. Trong 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai nước đạt 1,3 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 880 triệu USD; Philippines luôn là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.
Philippines luôn là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Philippines luôn là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tuy nhiên, so với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nền kinh tế, hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hai bên có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, năng lượng tái tạo, thủy sản và kinh tế biển. Nhiều tập đoàn lớn của Philippines đầu tư vào thực phẩm, năng lượng tái tạo, hạ tầng và cấp nước sạch tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam cũng quan tâm tới kinh nghiệm của doanh nghiệp Philippines trong vận hành cảng biển quốc tế.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, nhu cầu hiện đại hóa giao thông và chuyển đổi năng lượng của Philippines mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xe điện, như minh chứng từ sự mở rộng nhanh chóng của GSM (Vingroup) tại thị trường Philippines.
Về an ninh-quốc phòng, hai nước duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại và giao lưu từ cấp Bộ đến các quân, binh chủng. Hợp tác truyền thống về huấn luyện, tìm kiếm cứu nạn, trao đổi kinh nghiệm tiếp tục phát triển, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, hậu cần và quân y. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh con người, dẫn độ và nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đồng thời ngày càng chú trọng đến các thách thức an ninh phi truyền thống.
Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Philippines lần thứ 7, năm 2025. (Ảnh: TTXVN)
Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Philippines lần thứ 7, năm 2025. (Ảnh: TTXVN)
Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng với lượng khách Philippines đến Việt Nam và số chuyến bay giữa hai nước tăng mạnh. Năm 2025, lượng du khách từ Philippines sang Việt Nam tăng 81,3% so với năm 2024; số chuyến bay giữa hai nước là 6.700 chuyến, tăng 59% so với năm 2024.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, hợp tác biển và đại dương tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam và Philippines đều là các quốc gia biển, có lợi ích thiết thân trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Hai nước đã thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và phối hợp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình:
Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình:
Quan hệ Việt Nam-Philippines không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc mà còn là trụ cột quan trọng góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh địa chính trị còn nhiều nhân tố phức tạp, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia là minh chứng sống động cho tinh thần tự chủ chiến lược, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo ký Biên bản Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines, năm 2023. (Ảnh: TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo ký Biên bản Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines, năm 2023. (Ảnh: TTXVN)
Tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, hai bên duy trì phối hợp trong giải quyết các vấn đề khu vực, trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương; thường xuyên hợp tác ứng cử, bầu cử tại các tổ chức quốc tế và ủng hộ lẫn nhau làm ứng cử viên của ASEAN. Philippines đã ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 và các ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Kinh tế và Xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2030-2032 và Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2032-2033 với tư cách là ứng cử viên của ASEAN; Việt Nam ủng hộ Philippines làm ứng cử viên của ASEAN vào Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2027-2028.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Philippines gặt hái nhiều thành quả tích cực, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines thể hiện sự coi trọng cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ với Philippines, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới, ổn định, bền vững và thực chất hơn.
Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình:
Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình:
Đối với hai nước, chuyến thăm tạo cơ hội quan trọng để tăng cường tin cậy chính trị, củng cố các trụ cột hợp tác cốt lõi và thúc đẩy phối hợp xử lý các vấn đề khu vực cũng như toàn cầu. Đối với khu vực, khi Philippines đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, sự ủng hộ và đồng hành thiết thực của Việt Nam sẽ góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, thịnh vượng và tự cường, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển chung của khu vực và thế giới.
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III:
Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III:
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Philippines có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương. Đây là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường 50 năm qua, và quan trọng hơn là cùng định hướng, thống nhất hoạch định tầm nhìn cho quan hệ Philippines-Việt Nam trong 50 năm tiếp theo hoặc xa hơn nữa. Dự kiến, chuyến thăm sẽ bao quát toàn diện các lĩnh vực hợp tác từ thương mại, văn hóa, an ninh đến sự phối hợp trong ASEAN và tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc.
Ngày xuất bản: 31/5/2026
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: NGUYỄN HÀ - MINH HẰNG
Trình bày: HÒA AN
Nguồn tư liệu: Theo Bộ Ngoại giao, TTXVN