Theo báo cáo tổng hợp của các cơ quan nghiên cứu trực thuộc chính phủ và giới kinh tế Nhật Bản, công bố ngày 23-3, Nhật Bản đứng vị trí thứ ba (sau Mỹ và CHLB Đức) trong bảng tổng sắp về sức mạnh tổng hợp của chín quốc gia chủ chốt trên thế giới (gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản).
Kết quả đánh giá trên dựa vào phân tích tám lĩnh vực chủ yếu như tài nguyên, con người, kinh tế-công nghiệp, văn hóa, môi trường..., đồng thời có kết hợp so sánh thêm các yếu tố như giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dân số và khả năng quân sự.
Nhật Bản đứng vị trí thứ hai trên hai lĩnh vực kỹ thuật và kinh tế- công nghiệp, song lại đứng ở vị trí thấp từ thứ sáu đến thứ tám trên bốn lĩnh vực chính quyền, văn hóa, xã hội và quốc phòng. Trung Quốc đứng đầu về tài nguyên con người. Mỹ đứng đầu ở bốn lĩnh vực trong đó có kỹ thuật và quốc phòng. Canada đứng đầu về môi trường thiên nhiên và xã hội. Pháp đứng đầu về văn hóa.
Báo cáo cũng chỉ rõ thực trạng đáng lưu tâm hiện nay của Nhật Bản là tỷ lệ sinh thấp, và nếu như không có chuyển biến, thì sẽ phải có đối sách với một xã hội lão hóa trong đó phải tính tới vấn đề sử dụng cả phụ nữ và những người cao tuổi trong các hoạt động xã hội.