Nhanh chóng giải quyết, ổn định tình hình ở xã Ninh Hiệp

Gần đây, dư luận có nhiều ý kiến khác nhau chung quanh việc triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Ðể làm rõ những vấn đề bạn đọc quan tâm, chúng tôi đã làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương.

Để hoàn thiện nông thôn mới tại xã Ninh Hiệp cần sự đồng thuận của nhân dân. (Ảnh: Dantri.com.vn)
Để hoàn thiện nông thôn mới tại xã Ninh Hiệp cần sự đồng thuận của nhân dân. (Ảnh: Dantri.com.vn)

Trong những năm gần đây, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội nói chung, tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm nói riêng đã thu được những thành tựu quan trọng. Vừa qua, được phép của UBND TP Hà Nội, một số hạng mục quan trọng liên quan đến cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn xã Ninh Hiệp đã thu hút được vốn đầu tư xây dựng, như: trường học, bãi để xe, nhà ở, trung tâm thương mại... và đã sớm được triển khai thực hiện. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 8688/UBND-KH&ÐT, ngày 15-11-2013, và Quyết định số 08/UBND-KH&ÐT, ngày 2-1-2014, về việc chấp thuận chỉ định nhà đầu tư: Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung; Liên danh các nhà đầu tư (Công ty Kim Ðiền, Công ty Tân Vĩnh Phát, Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2) thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng và hạ tầng xã hội để hoàn thiện nông thôn tại xã Ninh Hiệp.

Bên cạnh những thuận lợi về thu hút vốn và tiến độ chuẩn bị của các nhà đầu tư, thì hiện nay việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng một số công trình trong quy hoạch nông thôn mới ở xã Ninh Hiệp còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Sau khi nhà đầu tư làm các thủ tục công khai để chuẩn bị thực hiện dự án thì một số đối tượng đã kích động nhân dân tụ tập đông người gây sức ép với chính quyền xã, huyện với mục đích cản trở việc thực hiện các dự án đang được thành phố cho phép triển khai trên địa bàn xã Ninh Hiệp (trước đây, năm 2010, việc triển khai một số dự án trên địa bàn xã Ninh Hiệp cũng đã xảy ra tình trạng tượng tự).

Nghe theo lời một số đối tượng, nhiều người dân có quyền lợi liên quan đến việc thực hiện dự án xây dựng trường học, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại đã có hành vi vượt quá mức pháp luật cho phép, ngăn cản con em đến trường học, kéo lên UBND xã gây sức ép với chính quyền, yêu cầu chính quyền xã phải tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị không hợp lý, thậm chí có đối tượng còn đe dọa đốt chợ, đốt bãi xe, đe dọa cán bộ. Hành vi kích động gây rối của một số đối tượng đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, pháp luật về bảo vệ quyền lợi trẻ em, pháp luật về khiếu nại tố cáo, gây thiệt hại cho lợi ích chung. Trước tình hình trên, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo UBND xã Ninh Hiệp khẩn trương làm rõ nguyên nhân và tiến hành các biện pháp vận động, giải thích để nhân dân hiểu về tính cần thiết và sự đúng đắn của các quyết định cho phép đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã Ninh Hiệp.

Nguyên nhân chính của sự việc người dân bị lợi dụng, kích động, gây ra phức tạp về an ninh-trật tự tại xã Ninh Hiệp trong những ngày đầu năm 2014 vừa qua đã được lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp, UBND huyện Gia Lâm xác định trong cuộc họp, làm việc với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và các nhà đầu tư, là: Do một số người dân chưa thật sự đồng thuận với việc di chuyển bãi trông coi xe và hàng hóa của chợ Nành đến vị trí mới cách vị trí cũ khoảng 200 m; di chuyển Trường THCS xã Ninh Hiệp đến vị trí mới (hiện nay UBND huyện Gia Lâm đã yêu cầu Công ty Kim Ðiền, Công ty Tân Vĩnh Phát, Công ty cổ phần Dược liệu trung ương 2 dừng việc di chuyển trường học). Ðồng thời, lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm cũng nêu rõ một số hạn chế, yếu kém của lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp trong quản lý, tuyên truyền, tiếp thu ý kiến nhân dân.

Thiết nghĩ, việc thu hút được nguồn vốn đầu tư vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ninh Hiệp là một thành tựu, một bước tiến quan trọng của địa phương, cần được nhân dân ủng hộ và chung tay, góp sức. Chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về hoàn thiện nông thôn mới tại xã Ninh Hiệp là sự cụ thể hóa nghị quyết của Ðảng về xây dựng nông thôn mới. Từ những nguyên nhân đã được các cấp chính quyền làm rõ nêu trên, có thể thấy những phức tạp về an ninh-trật tự xảy ra trên địa bàn xã Ninh Hiệp trong những ngày đầu tháng 1-2014 vừa qua là không đáng có. Do đó, cần phải nhanh chóng giải quyết và ổn định tình hình địa bàn.

Chính quyền xã Ninh Hiệp cần quan tâm hơn nữa công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để vận động nhân dân, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần thực hiện sớm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Thành ủy, HÐND, UBND thành phố đã đề ra. Khó khăn, vướng mắc ở đâu thì cần tìm hiểu, xác định rõ, báo cáo cấp trên cùng nghiên cứu, tháo gỡ. Không nên tạo ra tiền lệ xấu là, hễ việc gì có một số người kiến nghị là đề nghị tạm dừng, hoặc dừng thực hiện dự án. Bởi lẽ, việc tạm dựng hoặc dừng thực hiện dự án đã được UBND thành phố cho phép phải trên cơ sở các quy định của pháp luật. Kiến nghị của người dân phải được bóc tách, phân biệt rõ. Kiến nghị nào hợp lý thì tiếp nhận để tìm giải pháp xử lý ổn thỏa; kiến nghị nào chưa hợp lý thì cần kiên trì giải thích, vận động để người dân hiểu, chấp hành, thực hiện.

Nhà đầu tư thực hiện hạng mục công trình có liên quan đến di chuyển bãi xe chợ Nành và Trường THCS xã Ninh Hiệp cần chủ động tiếp xúc với nhân dân để tìm hiểu nguyện vọng nhân dân, tiến hành vận động, thuyết phục người dân hợp tác, ủng hộ. Ðối với những đối tượng có hành vi đe dọa đốt chợ Nành, đốt bãi xe, đe dọa cán bộ và những người dân có hành vi quá khích, ngăn cản con em đi học, khiếu kiện phức tạp, gây sức ép với chính quyền... lực lượng chức năng cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ. Công an huyện Gia Lâm cần chủ động ngăn chặn, phòng ngừa tình huống hành vi liều lĩnh, phá hoại có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm