Trường đại học Quảng Bình, nơi có 136 giảng viên, nhân viên đang bị nợ tới 8 tháng lương.

136 giảng viên, nhân viên Trường đại học Quảng Bình bị nợ 8 tháng lương

Chiều 9/1, nhiều giảng viên, nhân viên Trường đại học Quảng Bình phản ánh với Văn phòng đại diện báo Nhân Dân tại Quảng Bình việc họ bị nợ lương nhiều tháng nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trong khi Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, thì họ lại tiếp tục bị nợ lương từ tháng 1 đến tháng 3/2024 do trường không có nguồn để chi trả.
Công an Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố 2 bị can. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Khởi tố 2 nhân viên Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ chiếm đoạt tài sản

Ngày 6/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Yến Phương, sinh năm 1990 và Phạm Ngọc Thùy, sinh năm 1987, là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Ngân hàng VP Bank Tiền Giang bị phong tỏa sau khi phát hiện các trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

5 nhân viên Ngân hàng VP Bank Tiền Giang dương tính SARS-CoV-2

Tối 20/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết,  lực lượng chức năng vừa phát hiện 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Ngân hàng VP Bank Tiền Giang (đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho) và tiến hành phong tỏa ngân hàng, truy vết các trường hợp F1, F2.   

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Bắc Ninh làm việc bình thường từ ngày 28-6.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Bắc Ninh làm việc bình thường từ ngày 28-6

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản được kiểm soát. Để các cơ quan đơn vị, địa phương trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới, chiều 25-6, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc.

(Ảnh minh họa)

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc liên quan đến BV Tâm Thần Trung ương 1

PGS, TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, quan điểm của Bộ trưởng Y tế là xử lý nghiêm sự việc, đúng người, đúng tội các đối tượng là nhân viên của BV Tâm thần Trung ương 1 có liên quan đến vụ án đường dây mua bán ma túy vừa được công an triệt phá.