Những “chuyến xe yêu thương” từ Lâm Đồng tiếp tục về các tỉnh vùng dịch

NDO -

Hàng chục “chuyến xe yêu thương” chở đầy rau, củ, quả từ Lâm Đồng tiếp tục hành trình về các tỉnh, thành phố để hỗ trợ nhân dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Nhân công Hợp tác xã Anh Đào - Đà Lạt tất bật đóng gói nông sản hỗ trợ các vùng dịch.
Nhân công Hợp tác xã Anh Đào - Đà Lạt tất bật đóng gói nông sản hỗ trợ các vùng dịch.

Chiều tối 24/7, tại TP Đà Lạt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tổ chức Lễ khởi hành “Chuyến xe hỗ trợ nông sản về vùng dịch Covid-19”.

Đây là hoạt động thuộc Chương trình hỗ trợ nông sản cho các tỉnh, thành phố vùng dịch Covid-19, do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành, địa phương triển khai.

Những “chuyến xe yêu thương” do tỉnh Lâm Đồng tổ chức lần này mang theo hơn 200 tấn rau, củ, quả chất lượng cao đến với nhân dân, các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Thuận, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tham dự Lễ khởi hành “Chuyến xe hỗ trợ nông sản về vùng dịch Covid-19” lần này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S chia sẻ: “Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng giao các sở ngành, tổ chức đoàn thể phát động chương trình. Qua đó, với sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ công nhân viên và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã gửi gắm những tình cảm, hàng nghìn tấn rau, củ, quả chất lượng trên những “chuyến xe yêu thương” để chia sẻ cùng các tỉnh, thành phố chống dịch. Và tiếp tục có rất nhiều “chuyến xe yêu thương” từ Lâm Đồng đến các vùng dịch trong thời gian tới”.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân TP Đà Lạt cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và  người dân trên địa bàn, hỗ trợ năm “chuyến xe yêu thương” chở hơn 60 tấn nông sản Đà Lạt chia sẻ với người dân, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.