Mang Tết ấm đến đồng bào nghèo vùng cao, biên giới ở Điện Biên

NDO -

Chia sẻ khó khăn với hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên biên giới, Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp các huyện: Nậm Pồ, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) trao gần 700 suất quà cho 670 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Ông Nguyễn Lệ Quế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, trao quà Tết tặng hộ nghèo xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ.
Ông Nguyễn Lệ Quế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên, trao quà Tết tặng hộ nghèo xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ.

Tại xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên đã trao tận tay 70 suất quà (gồm gạo, bánh kẹo, tiền mặt) trị giá hơn 50 triệu đồng cho các hộ nghèo. Toàn bộ kinh phí do tập thể, cán bộ công ty đóng góp, hỗ trợ.

Với huyện Điện Biên Đông, Báo Quân đội nhân dân, UBND huyện cũng tổ chức trao 600 suất quà (mỗi suất gồm một túi quà và 500 nghìn đồng tiền mặt) tặng 600 gia đình dân tộc thiểu số nghèo, gia đình chính sách. Toàn bộ số quà tết do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ trao quà Tết tặng đồng bào nghèo, đại diện lãnh đạo các đơn vị, các nhà tài trợ đều bày tỏ mong muốn, đồng bào vui xuân đón Tết trong không khí ấm áp, yên vui; đồng thời mong muốn hộ nghèo nỗ lực vươn lên, chủ động phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng biên giới bình yên.

Trao đổi với nhân dân, cán bộ xã biên giới Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, ông Nguyễn Lệ Quế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên đề nghị cấp ủy, chính quyền xã biên giới Nậm Tin thông tin thực trạng kinh tế-xã hội, đời sống đồng bào các dân tộc trong xã, để tới đây Công ty sẽ cử đoàn công tác về khảo sát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ xã Nậm Tin từng bước phát triển về kinh tế-xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống nhân dân.