#nhà nước pháp quyền

36 kết quả

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số toàn diện. Trong định hướng đó, yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo hướng hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân cần được khẳng định rõ trong Văn kiện Đại hội.

Giáo sư, tiến sĩ Phan Trung Lý cho rằng cần tập trung gỡ các điểm nghẽn về pháp chế. (Ảnh: PHAN LINH)
Chính trị

Gỡ các điểm nghẽn pháp chế, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nhiều luật gia, luật sư đã đóng góp các ý kiến mang tính xây dựng cao, mong muốn kiến tạo khung pháp lý vững chắc, mang lại những giá trị về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo đà phát triển kinh tế xã hội.

Việt Nam mong muốn trao đổi nhiều thông tin với Cộng hòa Liên bang Đức về xây dựng nhà nước pháp quyền. (Ảnh: Hội Luật gia Việt Nam)
Pháp luật

Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam-Liên bang Đức

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với đại diện Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm Cộng hòa Liên bang Đức-Việt Nam về bối cảnh toàn cầu và xu hướng phát triển nguyên tắc pháp quyền hiện đại, nhân văn”.

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển
Ý kiến trong nước

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Ngày 6/1/1946, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thử thách sau khi đất nước giành được độc lập, cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được tổ chức thành công, mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng mục tiêu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Tri thức chuyên sâu

Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng mục tiêu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (xã hội chủ nghĩa) Việt Nam, giai đoạn hiện nay, để quản lý xã hội, quản trị quốc gia tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, từ thực trạng hệ thống pháp luật hiện hành, việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật là điều hết sức cấp thiết.
Quang cảnh một phiên họp của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình thể chế hóa đường lối, chủ trương

Trong bài viết "Phát huy tính Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam", đăng Báo Nhân Dân số ra ngày 21/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chính sách; lãnh đạo thể chế hóa đường lối, chính sách thành pháp luật để quản lý Nhà nước và xã hội.
TS Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Tư pháp.
Chính trị

Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và thi hành pháp luật để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

TS Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Tư pháp, đã có bài viết "Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và thi hành pháp luật để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chính trị

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có bài viết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Pháp luật

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Đổi mới tư duy, quan điểm, quy trình xây dựng luật là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách thời gian tới nhằm tạo đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động và khơi thông mọi nguồn lực để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Dấu ấn quan trọng của Tổng Bí thư trong tiến trình đổi mới Quốc hội
Video

Dấu ấn quan trọng của Tổng Bí thư trong tiến trình đổi mới Quốc hội

Trong tiến trình đổi mới đáp ứng nhu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Quốc hội, Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Qua đó thể hiện tư duy, tầm nhìn, chiến lược sâu sắc về xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời phản ánh sự quan tâm sâu sát của ông với hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển
Chính trị

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Ngày 6/1/1946, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thử thách sau khi đất nước giành được độc lập, cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được tổ chức thành công, mở ra thời kỳ phát triển mới của dân tộc.
Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Từng bước hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh.
Chính trị

Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh

Chiều 19/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc do đồng chí Hạ Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Chính pháp Trung ương, Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc, dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chính trị

Việt Nam tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong giai đoạn phát triển mới

Các nguyên tắc, chuẩn mực về quyền con người đã được Việt Nam nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận ở tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế và xuất phát từ điều kiện cụ thể của đất nước, Việt Nam đã tiến hành sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tương thích với các chuẩn mực quốc tế và tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trong giai đoạn mới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chính trị

Xử lý nghiêm minh mọi tội phạm, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố; tăng cường vai trò, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự, thực hiện đúng nguyên tắc tố tụng theo quy định.
Triển khai Nghị quyết về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới vào cuộc sống
Chính trị

Triển khai Nghị quyết về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới vào cuộc sống

Ngày 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Ban Nội chính Trung ương tổ chức gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học và các thành viên tham gia xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì buổi gặp mặt.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng đoàn Quốc hội.
Chính trị

Chủ tịch nước làm việc với Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Nhà nước pháp quyền

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì các buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn Quốc hội và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Chính trị

Xây dựng ngành tòa án phát triển phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Chiều 12/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao về nội dung dự thảo Đề án.