Nhà nghiêng, dân lo, phường không vội

Do xây dựng sai phép, chất lượng thi công không bảo đảm, công trình nhà ở tại số 28 ngõ Ðại  Ðồng, phố Khâm Thiên (quận Ðống Ða, Hà Nội) vừa xây xong đã bị nghiêng, làm lún, nứt bốn ngôi nhà liền kề, đe dọa tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân.
Nhà 28 ngõ Ðại Ðồng (phố Khâm Thiên) nghiêng tựa vào nhà hàng xóm, kéo theo nhiều nhà kế bên bị lún, nứt.     
Nhà 28 ngõ Ðại Ðồng (phố Khâm Thiên) nghiêng tựa vào nhà hàng xóm, kéo theo nhiều nhà kế bên bị lún, nứt.     

Sự việc xảy ra hơn một năm nay, nhưng việc khắc phục sự cố vẫn nằm trên văn bản của chính quyền phường và các cơ quan chức năng quận Ðống Ða.

Năm 2010, ông Nguyễn Thành Ðược mua ngôi nhà cấp 4, rộng 20 m2 tại số 28 ngõ Ðại Ðồng, phố Khâm Thiên. Ðầu năm 2011, sau khi được UBND quận Ðống Ða cấp giấy phép xây dựng nhà ba tầng, một tum với chiều cao 9,6 m tới đỉnh mái, gia đình ông Ðược khởi công xây dựng công trình. Ðiều đáng nói là công trình năm tầng này chỉ được xây trong vòng khoảng một tháng.

Ngày 20-4-2011, khi phát hiện công trình xây sai phép (đang xây tầng 4), Thanh tra xây dựng phường Khâm Thiên đã lập biên bản, yêu cầu chủ đầu tư dỡ bỏ phần xây dựng sai phép (tầng 4). Chủ công trình không những không chấp hành, mà còn xây tiếp tầng 5. Trước tình hình này, UBND phường Khâm Thiên ban hành Quyết định số 23/QÐ-TTXD đình chỉ thi công công trình, yêu cầu ông Ðược tự dỡ bỏ phần xây dựng sai phép, nhưng ông Ðược chỉ dỡ bỏ một tầng. Hậu quả của hành vi sai phạm đã khiến bốn ngôi nhà hàng xóm liền kề bị biến dạng theo.

Nhà số 30 ngõ Ðại Ðồng của bà Nguyễn Thị Nhạn bị kéo nghiêng. Bếp nhà bà Ðinh Thị Liên ở số 26 bị nứt làm đôi. Nhà số 24 của bà Vũ Thị Môn bị thấm, dột nước khắp nhà. Riêng nhà số 36 của bà Nguyễn Thị Thu Hà, dù nằm cách nhà ông Ðược một ngõ rộng hơn 1m, song bị nhà ông Ðược dựa hẳn vào ban công tầng 3.

Qua nhiều lần họp với các hộ dân và ban hành văn bản của cấp phường, quận, chủ căn nhà số 28 đã mời Công ty TNHH xử lý lún nghiêng Việt Nam về xử lý. Theo đánh giá của công ty này, độ nghiêng của nhà 28 Ðại Ðồng đã vượt quá giới hạn cho phép đến mười lần, được xếp vào nhà có độ nghiêng quá phép cần phải được sửa chữa, nâng cấp. Công ty xử lý lún nghiêng đã đưa ra ba phương án xử lý đối với ngôi nhà nghiêng này.

Một là, tháo dỡ và hoàn thiện ban công hộ nhà số 36 là nhà đang làm "trụ đỡ" cho nhà nghiêng. Việc này không thể thực hiện được nếu chưa xử lý móng nhà số 28.

Hai là, nếu tháo dỡ các tầng trên của nhà nghiêng để giảm tải cho ngôi nhà, thì hai tầng dưới vẫn ở trạng thái nghiêng, khi tháo dỡ đi sẽ mất điểm tựa hiện đang áp vào ban công nhà số 36.

Ba là, nếu tháo dỡ toàn bộ nhà nghiêng để xây mới, có nhiều nguy cơ tạo ra sự cố cho cả các nhà số 26, 30, có thể khiến cho các nhà này nghiêng nhiều hơn. Ðiều này cho thấy, cho dù tháo dỡ một phần hay toàn bộ căn nhà này thì cũng không có gì bảo đảm sự an toàn cho các ngôi nhà liền kề đang "bất đắc dĩ" thành giá đỡ cho căn nhà số 28.

Sau khi xảy ra sự cố, chính quyền phường Khâm Thiên đã cam kết sẽ sớm đưa ra biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, cho đến nay, việc xử lý, khắc phục vẫn nằm trên văn bản. Thậm chí căn nhà này đã được mua bán dưới hình thức công chứng hợp đồng chuyển nhượng từ tháng 3-2012.

Ngày 2-2-2012, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã có Công văn số 269/VP- XD, yêu cầu Chủ tịch UBND quận Ðống Ða tổ chức kiểm tra hồ sơ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng tại địa điểm trên; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật về quản lý trật tự xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng. Ðồng thời, cảnh báo nguy hiểm, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân theo quy định...

Thế nhưng, tại cuộc họp gần đây nhất, ngày 13-4, bao gồm: chủ căn nhà số 28, các hộ dân bị ảnh hưởng, chính quyền phường Khâm Thiên và Thanh tra xây dựng quận Ðống Ða, vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể nào đưa ra. Thậm chí, chính quyền phường sở tại mong muốn các hộ này chấp nhận phương án "sống chung" với nhà nghiêng.

Ngày 14-8, trao đổi ý kiến về vấn đề này với chúng tôi, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ðống Ða Lê Trọng Ngọ cho biết, hiện Thanh tra xây dựng quận đang phối hợp phường Khâm Thiên yêu cầu chủ căn nhà số 28 tự thực hiện các biện pháp dỡ bỏ số tầng vượt quy định, hạn chót là ngày 25-8, nếu chủ căn nhà không thực hiện UBND quận Ðống Ða sẽ ban hành quyết định cưỡng chế.

Còn về vấn đề lún, nghiêng sẽ được giải quyết theo trình tự thủ tục của Quyết định số 55 năm 2009 của UBND thành phố. Theo Trưởng phòng quản lý đô thị quận Ðống Ða thừa nhận việc khắc phục quá chậm do phải tiến hành nhiều quy trình, thủ tục.

Trong khi các cấp chính quyền vẫn  thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục để cắt ngọn ngôi nhà nghiêng,  hàng chục nhân khẩu sinh sống trong bốn ngôi nhà bị ảnh hưởng từ sự cố nhà nghiêng vẫn tiếp tục "sống trong sợ hãi". Chưa kể hàng trăm lượt người sinh sống trong ngách nằm giữa nhà 28 và nhà số 36 hằng ngày phải chui qua công trình nghiêng này, vô cùng lo lắng vì tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Người dân rất mong chính quyền địa phương có phương án xử lý nhanh chóng, hợp lý để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho họ.

Có thể bạn quan tâm