Ðến dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La-Lai Châu cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, địa phương và các đơn vị thi công trên công trường.
Vào hồi 3 giờ 50 phút sáng 23-8, tổ máy 3 đã thực hiện hòa lưới điện quốc gia thành công. Sau tám tháng kể từ khi tổ máy 1 phát điện, đến nay nhà máy đã sản xuất khoảng 3,1 tỷ kW giờ điện, khi cả ba tổ máy đi vào hoạt động mỗi ngày sẽ sản xuất 30 triệu kW giờ điện, đáp ứng nhu cầu đang cần điện cho sản xuất và đời sống hiện nay. Hiện nay, nhà máy đã hoàn thành cơ bản các hạng mục xây dựng tuyến áp lực, cửa nhận nước, đập không tràn và công trình xả lũ; các hạng mục xây lắp, tiến hành đặt công nghệ hệ thống các tổ máy; công tác nghiệm thu thanh toán năm 2011 tuy gặp khó khăn, nhưng cũng đã giải ngân được 2.400 tỷ đồng.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương tinh thần lao động sáng tạo của cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, sự nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư, các đơn vị thi công. Trong đó, nhấn mạnh đến sự hy sinh to lớn của đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu đã nhường đất giải phóng lòng hồ thủy điện những năm qua. Việc lần lượt đưa vào vận hành ba tổ máy với sản lượng điện 3,1 tỷ kW giờ đến nay góp phần quan trọng bảo đảm cung cấp năng lượng phục vụ phát triển kinh tế.
Ðề cập nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, chủ đầu tư cùng các nhà thầu tập trung hoàn thành việc lắp đặt, đưa vào vận hành tổ máy 4 an toàn, đúng tiến độ vào tháng 12-2012; đồng thời lắp đặt hai tổ máy 5 và 6 đúng tiến độ vào tháng 8-2012, góp phần việc hoàn thành xây dựng nhà máy vào cuối năm 2012. Các bộ, ban, ngành T.Ư cùng các địa phương tiếp tục quan tâm đến việc ổn định đời sống sản xuất cho đồng bào vùng di dân thủy điện Sơn La. Trong đó, đặc biệt hoàn thành tốt việc chia đất sản xuất cho đồng bào, các điều kiện sinh sống theo mục tiêu và chính sách của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.
Phó Thủ tướng chỉ đạo, sau đây, các đơn vị cần tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu của dự án, quan tâm công tác quản lý nước liên hồ chứa thủy điện, vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy. Các bộ, ban, ngành T.Ư và các tỉnh Tây Bắc sớm chủ động xây dựng đề án rừng phòng hộ, hình thành nên vùng sinh thủy bền vững cho thủy điện Hòa Bình và Sơn La.