Ngày 3-2, tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đầu tư với công suất 110 MW đã chính thức hòa vào lưới điện quốc gia. Đây là nhà máy nhiệt điện thứ hai của tập đoàn chính thức đi vào sản xuất.
Dự án nhiệt điện Cao Ngạn xây dựng ở tỉnh Thái Nguyên, với tổng mức đầu tư 123,9 triệu USD. Trong đó 15% là vốn tự có của tập đoàn, còn lại là vốn vay. Đây là nhà máy nhiệt điện đốt than theo công nghệ lò sôi tuần hoàn (CFB) tiên tiến, cho phép sử dụng than có nhiệt trị thấp và hàm lượng lưu huỳnh cao, với lượng than tiêu thụ khoảng 400 nghìn tấn/năm được cung cấp từ các mỏ: Khánh Hòa, Núi Hồng của Công ty than Nội địa. Đây là công trình của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chào mừng 76 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
* Cán bộ, công nhân các đơn vị Bạch Đằng, Nam Triệu,Hạ Long, Phà Rừng, Bến Kiền... thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã mở đầu ca sản xuất đầu Xuân mới từ ngày 1-2 với việc đóng mới năm tàu sức chở 53 nghìn tấn phục vụ xuất khẩu sang nước Anh.
Cùng với việc đầu tư chiều sâu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO.9001 phiên bản 2000, Tổng công ty còn coi trọng phát triển nguồn nhân lực, mở rộng đào tạo, mời chuyên gia, mở nhiều lớp đào tạo công nhân kỹ thuật, đại học chuyên ngành, tổ chức nghiên cứu hợp tác quốc tế. Nhờ đó, chất lượng các con tàu xuất xưởng, nhất là các loại tàu biển sức chở lớn, tính năng kỹ thuật cao, đã được các chủ tàu đánh giá chất lượng tốt: vỏ tàu đẹp; thân tàu vững chắc, ổn định; máy chính hoạt động tốt; hệ thống điện, thông tin tín hiệu đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm nước ngoài giám sát và cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế.
* Cán bộ, công nhân Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, sau những ngày đón Xuân, đã triển khai thi công các dự án cầu, đường quan trọng, nhằm đạt giá trị sản xuất 3.600 tỷ đồng của năm 2006, tăng 9% so năm ngoái. Đó là các cầu: Rạch Miễu (Bến Tre), Vĩnh Tuy (Hà Nội), Hòa Bình (Thái Bình), Mỹ Thanh, 5B - cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất, hệ thống cầu dự án đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, cầu Tân Thuận 2 (TP Hồ Chí Minh), cầu qua đầm Thị Nại (Bình Định)... Đồng thời, tổ chức thi công các đường BC1, BC2 (dự án cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh), quốc lộ 1A giai đoạn 2 (đường tránh TP Thanh Hóa), đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua rừng Cúc Phương)...
Các dự án cầu, đường đều phải bảo đảm chất lượng và tiến độ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.
* Ngày 1-2 Công ty than Cọc Sáu đã tổ chức khai Xuân vào sản xuất. Trong ngày đầu ra quân, các chỉ tiêu thực hiện đều đạt được khối lượng cao: Đất bóc 84.362 m3; than khai thác 11.573 tấn; than tiêu thụ 7.440 tấn; khoan sâu 2.383 m.
* Gần 200 cán bộ, công nhân Công ty Vật liệu Xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng tổ chức ra quân lao động sản xuất đầu Xuân vào ngày 1-2. Tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), hơn 40 thiết bị xe, máy và 50 kỹ sư, công nhân, khẩn trương thi công san ủi mặt bằng, hệ thống giao thông, cống thoát nước, để kịp thời bố trí tái định cư cho 181 hộ dân có thu nhập thấp, bị giải tỏa để xây dựng công trình Trường Cao đẳng công nhân Việt - Hàn.
Tại Nhà máy gạch tuy-nen Quảng Thắng (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), hơn 100 lao động vào ca sản xuất đầu Xuân. Hơn 3.000 viên gạch phục vụ các công trình, góp phần ổn định cuộc sống người lao động vùng tái định cư.