Trước đó (ngày 28-3), hàng chục hộ dân ở thôn Phước Hòa (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi) đã phản ánh Nhà máy lọc dầu Dung Quất (NMLDDQ) xả khí thải có mùi hôi khét nồng nặc gây ô nhiễm không khí và làm nhiều người nhức đầu, tức ngực và khó thở.
Sau khi người dân thôn Phước Hòa phản ánh, ngày 31-3, chính quyền địa phương đã gửi văn bản cho Công ty BSR về hiện tượng khí thải có mùi khó chịu. Địa phương cũng phản ánh với Công ty BSR về tình trạng nước giếng sinh hoạt của nhiều gia đình ở gần NMLDDQ khi đun, nấu có hiện tượng kết tủa; nước thải từ cống NMLDDQ xả ra ruộng gây ngứa cho nông dân. UBND xã Bình Trị yêu cầu Công ty BSR cung cấp tài liệu liên quan đến môi trường để chính quyền có cơ sở trả lời với người dân.
Tại cuộc họp chiều nay, Công ty BSR đã báo cáo thực trạng quan trắc môi trường đo tự động bằng thiết bị hiện đại của nhà máy trong những ngày gần đây đều cho thấy, các thông số môi trường đều thấp hơn so với Quy chuẩn Việt Nam quy định bao gồm: khí thải, nước thải, chất rắn thông thường, chất thải nguy hại, không khí, nước ngầm, nước biển và quan trắc chất lượng môi trường tổng thể…
Nhiều bà con ở xã Bình Trị hiện đang rất lo lắng khi thấy mùi hôi khét trong không khí, vậy các chất thải ra từ nhà máy theo thông số môi trường là bảo đảm, nhưng thực chất có ảnh hưởng đến sức khỏe con người, súc vật?
“Đối nguồn nước giếng hiện nay người dân không dùng được, các cơ quan chức năng cần lấy mẫu nước kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm và môi trường không khí có mùi hôi khét; tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, cần nghiên cứu khắc phục, hạn chế ô nhiễm, bảo đảm sức khỏe cho người dân trong vùng” - Bí thư chi bộ thôn Phước Hòa bức xúc nói.
Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Ngãi khẳng định, qua phản ánh của bà con xã Bình Trị, ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tình trạng môi trường về nước thải, chất thải, tiếng ồn rung cho thấy đều đạt yêu cầu thông số cho phép. Tuy nhiên, đề nghị Công ty BSR thường xuyên rà soát lại các thống số môi trường mà nhân dân đã phản ánh và cần có biện pháp quản lý môi trường đúng Quy chuẩn Việt Nam quy định.
Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử sau cuộc họp chiều nay, Trưởng phòng An toàn sức khỏe môi trường của Công ty BSR Khương Lê Thành khẳng định: Việc người dân xã Bình Trị phản ánh NMLDDQ xả khí thải gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân là chưa chính xác. Quy trình thực hiện xả thải của NMLDDQ đều bảo đảm các Quy chuẩn môi trường Việt Nam.
Để chứng minh điều đó, ông Thành đã cho cán bộ trực thuộc cung cấp các tài liệu liên quan đến kết quả kiểm tra, đánh giá về môi trường của nhà máy cho thấy công tác quản lý, theo dõi và kiểm tra môi trường trong quá trình hoạt động của NMLDDQ được thực hiện rất nghiêm ngặt.
“Ngoài bộ phận chuyên trách của nhà máy, Công ty BSR đã ký kết với Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường - BQL KKT Dung Quất để theo dõi vấn đề này. Kết quả kiểm tra, đánh giá hằng ngày, hằng tuần và định kỳ hằng tháng, các thông số môi trường như khí, nước, tiếng ồn, bụi và chất thải rắn... của NMLDDQ đều bảo đảm theo Quy chuẩn môi trường Việt Nam quy định hiện hành” - ông Thành cho biết.