Nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được tại ngoại

(Ảnh: Antd).
(Ảnh: Antd).

ND- Ngày 3-10, bị can Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông vận tải đã được tại ngoại sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 4-4-2006.

Trong vụ tiêu cực xảy ra tại PMU 18, bị can Nguyễn Việt Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam về ba tội: cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại các điều 165, 285 và 281 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Việt Tiến rời khỏi trại giam B14 (Bộ Công an) lúc 12 giờ trưa và đã trở về gia đình.

Trước đó, tháng 12-2006, gia đình bị can Nguyễn Việt Tiến đã gửi đơn tới cơ quan chức năng xin bảo lãnh cho bị can Tiến được tại ngoại, nhưng chưa được chấp nhận.

Ngày 26-6-2007, cơ quan điều tra đã ra kết luận điều tra về vụ án "cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản" xảy ra tại PMU 18, đề nghị truy tố Nguyễn Việt Tiến và tám bị can.

Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Việt Tiến được cơ quan điều tra xác định không những gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước và trật tự quản lý kinh tế, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ðảng, Nhà nước và ngành GTVT trong điều hành quản lý kinh tế và thực hiện các dự án.

Có thể bạn quan tâm