Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết và tiêu chảy cấp

ND-  Sốt xuất huyết và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm là hai nguy cơ dịch bệnh lớn nhất được Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội cảnh báo sau đợt ngập úng kéo dài này.

Sau ngập úng, công tác y tế dự phòng sẽ tập trung chủ yếu vào các xã vùng ngoại thành bị ngập lụt nặng, vì đây là các nơi có nguy cơ ô nhiễm nặng, bùng phát dịch bệnh cao, ít có các công trình vệ sinh môi trường. Còn trong nội thành, sẽ tập trung tẩy trùng ở các điểm ngập úng sâu, các ổ dịch cũ.

Các hộ dân trong khu vực ngập úng nặng sẽ được phát Cloramine B miễn phí để vệ sinh môi trường, nguồn nước khu vực sinh sống.

Về phía Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Nguyễn Huy Nga cho biết, từ đầu năm, Cục đã chuyển tài liệu hướng dẫn, cấp thuốc, hóa chất cho các tuyến y tế dự phòng các địa phương, nhất là các nơi có nguy cơ gặp bão lụt cao. Do đó, vào thời điểm này, y tế dự phòng các địa phương sẽ theo đó mà tiến hành tẩy trùng, diệt khuẩn môi trường cho người dân khu vực có ngập úng.

Ngập úng kéo dài,  các vũng nước tù, nước đọng ở nhiều nơi là điều kiện rất thuận lợi cho muỗi sinh sôi phát triển, các loại vi khuẩn gây bệnh lây lan, đặc biệt là các khu vực ổ dịch tiêu chảy cấp cũ. Nguy cơ bùng phát dịch tiêu chảy cấp và dịch sốt xuất huyết sau ngập úng là rất cao.

Người dân nên đặc biệt chú ý vệ sinh môi trường chung quanh khu vực sinh sống. Nước rút đến đâu thì làm vệ sinh sạch sẽ đến đó, diệt ruồi, bọ gậy ở những nơi nước tù. Tuyệt đối tuân thủ ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch trước khi ăn. Nếu có người bệnh bị tiêu chảy cấp, cần nhanh chóng đưa vào bệnh viện, tránh để dịch bệnh lây lan. Những gia đình có trẻ nhỏ nên chú ý cho trẻ ăn uống bảo đảm vệ sinh, không chơi đùa ở các khu vực nước ngập, mất vệ sinh, có thể bị tai nạn, đuối nước hoặc bị muỗi đốt truyền virus gây bệnh.

Bộ Y tế vừa có công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Ðiện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn và các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện các biện pháp đối phó với diễn biến xấu của mưa lũ.

Theo đó, các Sở Y tế phải tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu miễn phí cho nạn nhân bão, lũ; các đội cấp cứu cơ động sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh; hỗ trợ các vùng ngập lũ, cứu chữa kịp thời người bị thương, đặc biệt là khử trùng nguồn nước uống phục vụ sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh lây lan.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra và báo cáo về số lượng dự trữ cơ số thuốc, hóa chất và thiết bị y tế cho những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng và chia cắt do mưa lũ; các địa phương phải sẵn sàng các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa bão; các đơn vị trực thuộc Bộ phải chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.

Có thể bạn quan tâm