Gặp anh ở xưởng cơ khí tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành-An Giang, anh cho hay là vừa bán xong chiếc máy gặt suốt F2 đầu tiên và hiện đang bắt tay vào lắp ráp chiếc máy mới, kịp cho việc thu hoạch vụ Hè Thu này. Câu chuyện chế tạo máy gặt suốt liên hợp này của nông dân Hoàng không kém phần hấp dẫn…
Sinh ra từ một gia đình nông dân nghèo, đông anh chị em, cha mất sớm nên anh Hoàng phải nghỉ học khi lên lớp 6 để phụ giúp mẹ lao động nuôi các em nhỏ. Năm 1988, gia đình anh Hoàng được Nhà nước cấp 2 ha đất tại xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành). Từ đây cuộc sống của gia đình anh Hoàng dần thay đổi, từ chỗ đi làm thuê làm mướn, đã có mảnh ruộng tự làm và tự tích lũy. Từ khi có ruộng, anh luôn theo dõi báo, đài học tập kinh nghiệm sản xuất nên ruộng lúa nhà anh lúc nào cũng trúng mùa, cuộc sống cả gia đình dần đi vào ổn định, con cái được đi học đàng hoàng. Đầu năm 2003, anh Hoàng cùng người em mua một máy gặt xếp dãy của Công ty Cơ khí An Giang về để gặt lúa nhà và làm thuê để tăng thu nhập, vì cứ đến độ thu hoạch rộ là việc tìm nhân công gặt lúa quá khó.
Trong những ngày điều khiển máy gặt lúa xếp dãy, một ý nghĩ nảy ra trong đầu anh Hoàng là "có thể cho lúa ngã qua băng dây chuyền để chuyển tải lên máy suốt, như vậy đỡ tốn công sức và giải quyết được phần nào việc thiếu hụt lao động mùa gặt thì hay biết mấy?” Anh Hoàng đem suy nghĩ này ra bàn với gia đình và được mọi người tán đồng, nhất là người vợ. Cũng có nhiều người khuyên anh nên thận trọng cho chắc chắn, nếu thất bại thì trắng tay và gia đình sẽ lao đao. Riêng anh Hoàng rất tự tin là mình hoàn toàn có thể nối kết máy cắt và máy suốt lúa với nhau bằng một băng chuyền.
Tháng 9-2003, sau khi phác thảo xong bản vẽ, anh Hoàng tìm mua những phụ tùng cần thiết và đến cơ sở sản xuất máy suốt ở Ô Môn-Thành phố Cần Thơ đặt yêu cầu sản xuất. Cơ sở đồng ý làm gia công chớ không chịu trách nhiệm về kết quả. Ngoéo tay xong, anh Hoàng khăn gói đến bám lỳ tại cơ sở đó hai tháng để thực hiện ý tưởng của mình. Trong quá trình chế tạo anh Hoàng gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật, phụ tùng máy mua ở các nơi, cái gì cũng tự làm lấy, tự tính toán thông số... nên phải điều chỉnh liên tục và vất vả. Qua vài lần cho máy chạy thử nghiệm trên đồng ruộng và chỉnh sửa, ngày 20-01-2004, tại xã Kiên Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, máy gặt suốt liên hợp cuûa anh Hoàng đã chạy tốt và được mọi người hoan nghênh. Tuy máy hoạt động tốt nhưng còn một số hạn chế cần điều chỉnh là máy còn cồng kềnh, năng suất gặt thấp vì băng tải không tải kịp khi cắt lúa với tốc độ cao, máy còn bị lún khi gặp bùn, dàn gặt chưa được tự động hóa. Thông qua sự đề xuất của Kỹ sư Ngô Văn Hóa (công tác tại Trung tâm Khuyến nông An Giang), tháng 10-2004 Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã hỗ trợ cho anh Hoàng 20 triệu đồng để cải tiến máy gặt suốt liên hợp thế hệ F2 với các yêu cầu cụ thể là hoàn chỉnh các yếu điểm như nêu trên.
Sau hai tháng nghiên cứu cải tiến lại, máy gặt suốt liên hợp F2 ra đời xem như hoàn chỉnh. Kết quả như sau:- Kiểu dáng vừa phải, đẹp, ngắn gọn; dàn gặt điều chỉnh tự động lên xuống 20 cm; thay băng tải thường bằng băng tải hộp có giàn lưới móc rơm nên tải nhanh gọn, lúa không hao hụt và văng ra ngoài; hệ thống chống lún: máy cũ chỉ sử dụng trong mùa khô, còn máy này có thêm 2 hệ thống lún, kết cấu bằng trục tròn đỡ dưới hai hệ thống bánh xe nên máy gặt suốt hoạt động được cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu; hệ thống thu lúa chứa lúa tốt hơn trên máy gặt; hệ thống phun rơm: trước đây chưa tốt, nay rơm được phun ra phủ đều đất, chủ ruộng khỏi cần phải rải rơm để đốt như trước đây.
Máy gặt suốt liên hợp do anh Hoàng chế tạo vôùi năng suất hoạt động mỗi ngày là 3 ha, khép kín các công đoạn từ gặt, suốt, vô bao, gom lúa thành đống, rải rơm... nếu tính bằng công lao động tương đương với 70 người/ngày. Vụ Đông Xuân vừa qua chi phí cho nhân công cắt, máy suốt trên 1 công (0,1 ha) thu hoạch là hai giạ lúa, cùng với nhân công làm ngày, rải rơm sau khi suốt ... là 170.000 đồng/ công. Trong khi đó máy gặt suốt của anh Hoàng chỉ thu 130.000 đồng/ công. Như vậy, một công lúa nông dân giảm được giá thành 40.000 đồng, còn về sức lao động thì đã thấy rõ. Với năng lực mỗi ngày thu hoạch 3 ha, sau khi trừ chi phí anh Hoàng thu được ba triệu đồng. Vụ Đông Xuân 2004-2005, tôi thu lãi được gần 150 triệu đồng, cải thiện được cuộc sống gia đình. Anh Hoàng cho biết: “Chỉ cần gặt suốt cho 100 ha là tôi có thu hồi vốn lắp đặt máy!”.
Hiệu quả về kinh tế, tiết kiệm về nhân lực rõ rệt, khá nhiều cá nhân và doanh nghiệp đặt mua máy gặt suốt liên hợp F2 của nông dân Nguyễn Đức Hoàng, cụ thể như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đặt mua ba máy, nông dân ở Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang ... gọi điện hỏi han và đặt hàng, có người còn đến tận nơi để quan sát máy gặt suốt liên hợp của anh Hoàng. Nông dân Nguyễn Đức Hoàng cho biết:“Từ làm ruộng hồi nhỏ, đến khi rày đây mai đó làm thuê, với chiếc máy gặt suốt liên hợp do tự tay mình chế tạo mới thấy hết niềm vui sướng của cuộc đời! Có thêm vốn từ thành quả đem lại, tôi sẽ tiếp tục ngiên cứu và cải tiến các công cụ sản xuất nông nghiệp nhờ sự trợ giúp của các cán bộ khoa học kỹ thuật”. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh An Giang bầu chọn nông dân Nguyễn Đức Hoàng là một trong những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.