Nổi tiếng với những địa danh du lịch, lịch sử như động Phong Nha, Kẻ Bàng, Thành cổ Quảng Trị, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương song đằng sau sự hùng vĩ là hơn 60% núi đồi hẹp dọc tuyến biên giới Việt Lào cùng những cồn cát trắng bên bờ biển Đông và cách đây không lâu, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 50-70% tổng số hộ toàn tỉnh…. là thách thức lớn đối với công cuộc giảm nghèo của tỉnh Quảng Trị.
Nhưng cũng chính từ những khó khăn, thách thức đó lại minh chứng rõ rệt hơn tinh thần nỗ lực bền bỉ của những người làm công tác giảm nghèo, trong đó có đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách thuộc các bộ phận, các đơn vị của Ngân hàng Chính sách xã hội đã, đang góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới ở giữa khu vực Bắc Trung Bộ.
Lan tỏa nguồn vốn
Trở lại xã vùng cao biên giới Dân Hóa lần này làm chúng tôi nhớ đến con đường cách đây 20 năm trước mình từng qua. Khi ấy, cả vùng đất rộng khoảng 400km2 chỉ vỏn vẹn 4 cây số đường rải đá gập ghềnh, còn lại toàn đường đất ngập bùn. Không chỉ đường sá, cuộc sống của 50 nghìn người dân Kinh, Bana, Vân Kiều, Chứt…. cũng vô cùng khó khăn, đói nghèo, ruộng đất ít ỏi, dẫn tới tình trạng phá rừng làm rẫy mưu sinh.
Trước thực trạng đó, lãnh đạo các cấp đã trăn trở tìm hướng thoát nghèo cho Dân Hóa. Với hàng loạt chương trình 134, 135, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, cùng nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển tải, vùng đất này đã có cơ hội đổi thay.
Người dân Dân Hóa phấn khởi thâm canh cây trồng, phủ xanh đất trống đồi trọc bằng cây công nghiệp, tạo nguồn thu chính đáng. Tiêu biểu như hộ ông Hồ Khiên vay 100 triệu đồng để chăn nuôi bò, trồng keo lai, mỗi năm thu về từ 20-25 triệu đồng. Hay như hộ ông Hồ Khâm sử dụng 80 triệu đồng từ chương trình cho hộ cận nghèo cũng đã tạo công ăn việc làm cho 3 lao động trong gia đình ổn định kinh tế, tích lũy đáng kể.
Đó chỉ là số ít trong số hàng nghìn gia đình có công lao với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để cải thiện cuộc sống. Với sự hỗ trợ về nguồn vốn kịp thời của ngân hàng, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập ổn định, giúp người dân từng bước thoát nghèo.
Nguồn vốn chính sách thực sự trở thành “điểm tựa” giúp các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng vay vốn sản xuất, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đó, ngày càng nhiều hộ nghèo của tỉnh Quảng Trị có điều kiện phát triển kinh tế, mở thêm ngành nghề kinh doanh, liên doanh, liên kết tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị, bà Trần Đức Xuân Hương từng gắn bó với công cuộc giảm nghèo trọn vẹn 20 năm và cũng từng chứng kiến vô số hoàn cảnh cơ cực của người dân nghèo khổ vì thiếu vốn sản xuất… Nhưng theo dòng thời gian khi thấy thôn xóm, xã phường đổi thay, cuộc sống đồng bào no đủ, tươi sáng thêm bằng chính đồng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, bà cùng đồng nghiệp lại quên hết mệt nhọc và phấn chấn bám sát cơ sở, tận tâm giúp đỡ nhân dân vay vốn thuận lợi, sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả.
Với định hướng hoạt động không vì lợi nhuận, Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Trị luôn giữ vững dòng vốn tín dụng chính sách thông suốt, chảy đều đặn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở 78 xã, phường, đặc khu, bất kể vùng đặc biệt khó khăn, trên biên thùy, ngoài biển cả.
Tiếp tục là điểm tựa tin cậy
Thực tế cho thấy, hiện tại, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng 853 tỷ đồng so với 31/12/2025, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 647 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch tăng trưởng Tổng Giám đốc giao. Tổng dư nợ cũng đạt 12.855 tỷ đồng với 159.000 khách hàng còn dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội cũng như cấp ủy chính quyền địa phương ở Quảng Trị đã bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của nhân dân trong tỉnh.
Bên cạnh việc tập trung nguồn lực để cho vay, sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Trị không chỉ bảo vệ thành quả nổi bật trong giảm nghèo bền vững, tiếp tục đưa vốn đến người dân mà còn giữ dòng vốn luôn thông suốt trong bối cảnh mới, mở rộng địa bàn cấp xã, tăng số lượng đối tượng thụ hưởng, đưa chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đến gần dân hơn.
Với tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh cuối năm 2025 còn 3,45% đặc biệt tại các vùng đặc thù như khu vực miền núi, giảm 6,89%, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 13,66% vượt xa mục tiêu kế hoạch là kết quả đáng ghi nhận của cả tỉnh Quảng Trị, trong đó phải nhắc đến điểm ưu việt của hoạt động tín dụng chính sách: đó chính là mạng lưới tổ chức được sâu rộng đến cơ sở.
Hiện Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai 21 chương trình tín dụng, duy trì 264 điểm giao dịch xã tại 78 xã, phường, đặc khu cũ và mới, cùng mạng lưới 3.882 Tổ tiết kiệm và vay vốn ở thôn, xóm, khu phố. Việc duy trì điểm giao dịch cố định tại các xã, phường giúp người dân không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
“Tại đây, hoạt động giao dịch không chỉ đơn thuần là cho vay, thu nợ, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm mà còn là nơi tuyên truyền chính sách mới, hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận nhu cầu và giải đáp thắc mắc cho người dân. Đặc biệt, thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tín dụng chính sách có thêm một 'cánh tay nối dài' ở thôn, xóm, khu phố, để góp phần tập hợp người vay, nhắc nhở người vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn”, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ.
Bước vào giai đoạn thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động tín dụng chính sách cũng đứng trước yêu cầu mới từ cách thức tổ chức điều hành, phối hợp và phân công trách nhiệm ở cơ sở cũng đang được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị kiện toàn tương ứng để không bị “trễ nhịp” trong quá trình triển khai và tiếp tục giữ vững mạch vốn tín dụng chính sách, làm điểm tựa tin cậy giúp nhân dân thoát nghèo.
Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị Trần Đức Xuân Hương khẳng định: Đến giữa tháng 4/2026, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập 78 Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã, phường. Cùng đó, Ban đại diện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác nhằm bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích.
“Chúng tôi nêu cao tinh thần bảo đảm vốn ưu đãi phải đến đúng người, sử dụng đúng mục đích, tạo ra thu nhập, có khả năng trả nợ và tiếp tục quay vòng phục vụ những đối tượng khác”, bà Trần Đức Xuân Hương nhấn mạnh.