Cô Mai Thị Cường (58 tuổi) năm nay trồng năm sào dưa hấu giống Hắc Mỹ Nhân. Tuy nhiên, chỉ còn mười ngày nữa dưa vào mùa thu hoạch thì thời tiết mưa trong nhiều ngày do ảnh hưởng của các đợt áp thấp nhiệt đới, năm sào của cô ngập hoàn toàn trong nước gây úng rễ, thối trái. Cô cố gắng “vớt vát” được hơn một tạ dưa mang lên ven đường để bán mong lấy lại chút vốn liếng.
Cô tâm sự: “Tôi bán giá từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg. Nếu được mùa thì mỗi sào thu về được cả tấn dưa, cỡ 10 đến 12 triệu đồng. Nhưng như năm nay thì xem như không đủ tiền vốn”.
Cùng cảnh ngộ, anh Lê Hồng Ánh trồng 17 sào dưa, với số vốn bỏ ra trung bình một triệu đồng/sào chưa tính ngày công. Tuy nhiên, sau đợt mưa dài ngày vừa qua gia đình anh cũng bị ảnh hưởng như các hộ khác. Sau khi bán đi số dưa còn sử dụng được, anh chỉ thu về được hơn hai triệu đồng.
Một số hộ trồng muộn đang gắng bón phân để cứu cây.
Mô hình chuyển đổi một số diện tích sản xuất cây lúa bấp bênh do nhiễm mặn và thiếu nước tưới tại thôn Trường Định sang trồng cây dưa hấu phủ bạt được xã Hòa Liên triển khai thí điểm bắt đầu từ năm 2013. Đến nay, toàn thôn Trường Định có 97 hộ tham gia trồng dưa hấu. Sau khi thu hoạch lúa, bà con triển khai vụ dưa và cho sản phẩm từ 50 đến 60 ngày với sản lượng bình quân một tấn/sào, giá nhập cho các thương lái chênh lệch từ 5.000 đến 5.500 đồng/kg. Theo bà con, thu nhập từ trồng dưa hấu cao hơn so với trồng lúa, thời gian cho thu hoạch cũng nhanh hơn. Những năm trước, vào mùa thu hoạch dưa, các thương lái đến tận nơi để thu mua. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, người dân liên tục gặp khó khăn khi dưa gần đến ngày thu hoạch thì gặp mưa gây ngập úng, thiệt hại nặng nề.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Liên Ngô Văn Xuân cho biết: “Bà con tham gia trồng dưa ở Trường Định đều được tập huấn trồng dưa sạch. Năm nay, chúng tôi đang đề xuất để được cấp nhãn hiệu VietGAP. Nhưng với tình trạng mất mùa như hiện nay thì có lẽ chưa thể thực hiện được. Với tỷ lệ ngập úng và thiệt hại từ 80%, Hội một mặt động viên bà con gắng thu về những trái dưa còn chưa hỏng để bán giảm bớt thiệt hại, một mặt đề xuất lên chính quyền hỗ trợ cho người dân để mùa sau bà con có động lực hơn tiếp tục trồng dưa”.
Hai năm liên tục chịu thiệt hại do thời tiết đã phần nào gây tâm lý chán nản cho người dân trong thôn. Hiện nay, một số hộ gieo giống muộn hơn vẫn đang cố gắng bón phân để thúc cây phát triển.