Người dân TP Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm quy định mới trong phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Từ ngày 26/7, TP Hồ Chí Minh thực hiện quy định tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Quy định này nhận được sự đồng thuận và chấp hành nghiêm từ người dân nhằm nhanh chóng khống chế dịch bệnh. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra một lái xe tải tại Trạm kiểm dịch đặt trên đường Điện Biên Phủ, quận 1 vào tối ngày 26/7.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra một lái xe tải tại Trạm kiểm dịch đặt trên đường Điện Biên Phủ, quận 1 vào tối ngày 26/7.

Chấp hành quy định mới của UBND thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hệ thống bán lẻ trên địa bàn đã điều chỉnh cách thức vận hành kinh doanh phù hợp để bảo đảm lưu thông hàng hoá phục vụ người dân.

Đại diện chuỗi siêu thị và cửa hàng tiện lợi VinMart, VinMart+ cho biết, bắt đầu từ ngày 26/7, chuỗi siêu thị này phục vụ khách hàng từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều trong ngày thay vì từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày như trước đây.

Tương tự, hệ thống bán lẻ của Satra cũng thay đổi khung giờ hoạt động mới sẽ bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 16 giờ 30 phút hàng ngày.

Với các đơn hàng trực tuyến, để bảo đảm việc giao hàng đúng hẹn, nhiều đơn vị kinh doanh cũng áp dụng chỉ nhận các đơn hàng có thể giao hàng trong khung giờ từ 7 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Việc thay đổi khung giờ này khiến nhiều người đi mua hàng trong buổi sáng 27/7 phải xếp hàng chờ vì đến 7 giờ nhân viên siêu thị mới phân loại và xếp hàng lên kệ.

Chị Nguyễn Thị Hà, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), cho biết: Do chưa nắm kỹ quy định mới của thành phố nên lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 27/7 chị vẫn ra cửa hàng tiện lợi như mọi lần nhưng chưa thấy nhân viên xếp hàng lên kệ, phải ngồi chờ gần 30 phút mới mua được hàng…

Trước đó, vào chiều 26/7, trước vài giờ đến thời điểm quy định mới của UBND thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực, trên nhiều tuyến đường, lượng người dân lưu thông nhiều hơn so với những ngày trước đó. Có lẽ, do nhiều người còn tranh thủ giải quyết các công việc, mua sắm… trước thời điểm quy định mới có hiệu lực. Sau 18 giờ ngày 26/7, người dân đã chấp hành rất nghiêm quy định.

Ghi nhận thực tế, dọc các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Xa lộ Hà Nội, Lê Văn Việt… trên địa bàn TP Thủ Đức, sau 18 giờ, các phương tiện lưu thông chủ yếu là xe chở hàng thiết yếu. Các cửa hàng kinh doanh dọc hai bên đường đều đóng cửa, ngừng kinh doanh. Người dân đi xe máy ra đường cũng rất hạn chế.

Người dân TP Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm quy định mới trong phòng, chống dịch Covid-19 -0
 Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh kiểm tra người dân trong việc lưu thông trên đường vào chiều ngày 26/7.

Tại các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như: Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1); Võ Thị Sáu, Phạm Ngọc Thạch… (quận 3), các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra các phương tiện xe tải đi lại; có những chốt, phải đến 5-10 phút mới có một xe máy chạy qua.

Anh Phong, công nhân Công ty Môi trường đô thị quận 3, cho biết: “Những ngày trước khi dịch bùng phát, đến 20 giờ tối, tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Điện Biên Phủ vẫn còn đông đúc nhưng hôm nay, lần đầu tôi thấy vắng người qua lại như vậy”.

 Tại quận 8, sau 18 giờ, trên đường tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số người dân ra đường không có lý do chính đáng. Lực lượng chức năng đã yêu cầu nhiều người dân đọc kỹ, nắm rõ các quy định về việc hạn chế ra đường sau 18 giờ hàng ngày nếu không có việc thật sự cần thiết; đồng thời ký và ghi rõ họ tên vào biên bản cam kết không vi phạm lần thứ hai.

 Anh Lê Hải Thắng, ngụ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, cho biết: “Chiều nay tôi có việc gia đình phải giải quyết nên về trễ. Sau khi được công an nhắc nhở, tôi đã nắm rõ quy định và sẽ nghiêm túc chấp hành trong những ngày tới".

 Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, tính từ 18 giờ 30 phút ngày 26/7 đến 6 giờ ngày 27/7, TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 1.849 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, cho thấy tình hình dịch của thành phố vẫn còn hết sức phức tạp, khó lường.

Nhằm hạn chế tối đa việc đi lại không thật sự cần thiết, TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị rà soát, điều chỉnh giảm 10% số lượng người vận chuyển hàng, giao hàng (shipper) và triển khai ngay việc làm bảng tên thẻ cứng theo quy định và tích hợp mã QR để nhận diện.

Mỗi shipper chỉ được hoạt động trên địa bàn một địa phương theo phân công của đơn vị. Yêu cầu các địa phương triển khai việc phát phiếu theo hộ gia đình, theo ngày chẵn - lẻ, chia khung giờ đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu để hạn chế đến mức thấp nhất mật độ tiếp xúc giữa người với người.

Theo quy định của UBND thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26/7 đến 1/8, mọi người dân hạn chế tối đa ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ hằng ngày, trừ một số trường hợp được cho phép. Các trường hợp vi phạm và có hành vi chống đối sẽ bị tạm giữ hành chính để xử lý theo quy định… Tất cả các biện pháp đều hướng đến mục tiêu để thành phố khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19, đưa cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường mới.