Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

image-5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ.

Về đề án khu thương mại tự do do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, các đại biểu tập trung thảo luận về cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; các mục tiêu, định hướng phát triển, nguyên tắc, tiêu chí thành lập, mô hình, nhiệm vụ, giải pháp, khung pháp lý, cơ chế, chính sách ưu tiên, đặc thù cho khu thương mại tự do.

Việc xây dựng đề án khu thương mại tự do có tính cấp thiết, quan trọng cần triển khai ngay nhằm cung cấp cơ sở chính trị, tiến tới thể chế hóa thành cơ sở pháp lý chung về khu thương mại tự do; từ đó đưa các khu thương mại tự do thành động lực phát triển mới, là khu vực thí điểm về đổi mới cơ chế, chính sách, thể chế kinh tế, môi trường kinh doanh của Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.

* Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhà máy lọc dầu Dung Quất do Việt Nam đầu tư, thực hiện, đang hoạt động hiệu quả và đã có chủ trương mở rộng giai đoạn 2, phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, nằm trong Khu kinh tế Dung Quất. Tại Nghị quyết số 26 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Chính trị đã đặt ra nhiệm vụ "mở rộng và xây dựng trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất".

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân

Chiều 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

image-8.jpg
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, về quy định người đứng đầu tiếp công dân, dự thảo Luật tiếp tục kế thừa quy định hiện hành, đó là không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, bảo đảm thực hiện đúng Chỉ thị 35 và Kết luận 107 của Bộ Chính trị.

Liên quan đến kiến nghị của các đại biểu Quốc hội về cơ chế bảo vệ người tố cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Việc bảo vệ người tố cáo đã được quy định đầy đủ tại Luật Tố cáo, bao gồm bảo vệ thông tin, vị trí việc làm, tính mạng, xử lý hành vi trả thù người tố cáo,.... Sau khi rà soát thấy phạm vi, đối tượng được bảo vệ tại Điều 47 của Luật Tố cáo phù hợp với Quy định 231 của Bộ Chính trị, do vậy đề nghị giữ nguyên như hiện hành.

Đối với những ý kiến về các nội dung khác, người đứng đầu ngành thanh tra khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật, bảo đảm thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác tiếp công dân.

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào trên nhiều lĩnh vực

Ngày 5/12, tại Hà Nội, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Inlavan Keobounphanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn.

image-6.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết (bên phải) tiếp đồng chí Inlavan Keobounphanh.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị trong giai đoạn tới, hai cơ quan tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, vận động nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết kiến nghị, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đồng chí Inlavan Keobounphanh thông báo một số tình hình và công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước triển khai trong thời gian qua, nhất là kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Inlavan Keobounphanh đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục tạo điều kiện và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí-truyền thông của Lào nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng này.

Điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 236/CĐ-TTg về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

image.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Công điện nêu rõ, khoảng 4 giờ 37 phút ngày 5/12/2025, xảy ra vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh làm chết 4 người, bị thương 2 người. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo:

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Giá vàng, giá bạc tăng trở lại

Ngày 5/12, tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so chốt phiên trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt phiên mua vào 149,4 triệu đồng/lượng, bán ra 151,9 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm trước.

image-1.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng thế giới giảm nhẹ. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 5/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm nhẹ 3 USD xuống mức 4.199,1 USD/ounce trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi thêm tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Trong khi đó, giá bạc thế giới hôm nay (5/12) cũng tăng trở lại, giao dịch quanh ngưỡng ở mức hơn 58,1 USD/ounce. Giá bạc trong nước giảm theo thế giới, giao dịch quanh ngưỡng 57,5 USD/ounce. Trong nước, giá bạc biến động liên tục theo giá thế giới, hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 2.226.000 đồng/lượng và hơn 59,3 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Lưu thông trở lại tuyến đèo Prenn-Đà Lạt sau 20 giờ tạm ngưng

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho phép người và phương tiện giao thông được lưu thông trở lại tạm thời trên tuyến đèo Prenn theo ngày và khung giờ cụ thể, sau 20 giờ tạm ngưng để khắc phục sạt lở.

Theo đó, ngày 5/12, phương tiện được phép lưu thông trong khung giờ từ 9 giờ đến 22 giờ; ngày 6 và 7/12, được lưu thông từ 5 giờ đến 22 giờ.

Trước đó, chiều 4/12, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát đi thông báo về phân luồng, tổ chức giao thông đường đèo Prenn để phục vụ công tác khắc phục sạt lở mái ta-luy và chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ, gây mất an toàn giao thông.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cùng đơn vị thi công huy động nhiều máy móc, phương tiện và lực lượng khẩn trương xử lý điểm sạt lở trên đèo Prenn, đoạn Km224+600-Km224+700.

Tuyến Cát Linh-Hà Đông chính thức áp dụng hệ thống kiểm soát vé tự động mới

Từ ngày 5/12, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông chính thức áp dụng hệ thống kiểm soát vé tự động mới, cho phép hành khách chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử, xác thực sinh trắc học và hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Đây là bước đi cụ thể trong đổi mới thể chế vận hành giao thông đô thị, dựa trên dữ liệu và trải nghiệm của người dân.

image-2.jpg
Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị bấm nút khai trương hệ thống kiểm soát vé tự động trên tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông.

Tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng. Lần đầu tiên, một hệ thống giao thông công cộng tại Việt Nam vận hành theo mô hình định danh số, sinh trắc, thanh toán mở; dữ liệu hành khách, dữ liệu vận hành, dữ liệu thanh toán được tích hợp trên một nền tảng thống nhất, tạo tiền đề hình thành “hộ chiếu giao thông số” cho người dân Hà Nội.

Ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hà Nội Metro cho biết, sau hơn 2 tháng vận hành thử nghiệm, hệ thống kiểm soát vé tự động mới đã nhận được sự đón nhận và ủng hộ tích cực của người dân Thủ đô, đặc biệt là nhóm hành khách trẻ tuổi, nhóm người thường xuyên sử dụng tàu điện và nhóm hành khách được miễn phí vé. Tổng cộng đã có 395.000 vé được bán ra, phục vụ hơn 1 triệu lượt hành khách đi tàu.

Nga và Ấn Độ tiếp tục củng cố các trụ cột hợp tác chiến lược

Ngày 5/12, tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm dưới dạng hẹp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với trọng tâm thảo luận là quan hệ hai nước và tình hình Ukraine.

Người đứng đầu Nhà nước Nga nhấn mạnh quan hệ Nga-Ấn Độ mang đậm dấu ấn lịch sử sâu sắc, đánh giá cao hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Moskva và New Delhi, cũng như các lĩnh vực hợp tác mới liên quan đến hàng không, vũ trụ và trí tuệ nhân tạo.

Tại cuộc gặp, người đứng đầu Nhà nước Nga đã thông tin cho ông Modi những hoạt động của Mỹ và Nga nhằm đạt được một giải pháp khả thi giữa Moskva và Kiev. Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến New Delhi mang ý nghĩa lịch sử; đồng thời khẳng định quan hệ Ấn Độ-Nga đang phát triển mạnh mẽ.

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người.

image-4.jpg
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại buổi họp báo, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho hay, Liên hợp quốc và các đối tác tiếp tục hỗ trợ chính phủ Sri Lanka trong nỗ lực cứu trợ và đánh giá thiệt hại.

Theo ông Dujarric, tại Indonesia, chính phủ vẫn đang triển khai các nỗ lực cứu hộ ở tỉnh Aceh bị ngập lụt nghiêm trọng trong bối cảnh gặp nhiều thách thức lớn về hậu cần và tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.

Đại diện Liên hợp quốc khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình trong khu vực và duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của từng quốc gia.

Có thể bạn quan tâm