Người dân đổ về TP Hồ Chí Minh, kẹt cứng nhiều nơi ngày cuối nghỉ lễ

NDO - Ngày cuối nghỉ lễ 2/9, người dân từ các nơi ùn ùn đổ về TP Hồ Chí Minh bằng hàng không, đường bộ, làm nhiều cửa ngõ ra vào thành phố kẹt cứng người và phương tiện.
0:00 / 0:00
0:00
Kẹt xe kéo dài ở khu vực phà Cát Lái, nối TP Thủ Đức với huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Kẹt xe kéo dài ở khu vực phà Cát Lái, nối TP Thủ Đức với huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Một trong những nơi kẹt cứng người lưu thông đi lại là khu vực phà Cát Lái (TP Thủ Đức). Trong đó, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển từ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai qua phà về TP Hồ Chí Minh.

Lúc 16 giờ chiều, hàng nghìn phương tiện xếp hàng nối đuôi dài gần 1km từ hướng phà lưu thông về thành phố. Càng về chiều tối, lượng phương tiện đổ về càng đông.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, phụ trách bến phà Cát Lái cho biết, lượng khách qua phà bắt đầu ngày cuối dịp lễ 2/9 tăng cao từ khoảng 16 giờ, chủ yếu là hướng lưu thông từ Đồng Nai về TP Hồ Chí Minh.

Bến phà Cát Lái đã huy động 7 phà để phục vụ nhu cầu người dân đi lại tăng cao trong ngày cuối nghỉ lễ, dự báo có khoảng 75.000-80.000 lượt khách đi lại.

Ở hướng cửa ngõ phía tây, hàng vạn người lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TP Hồ Chí Minh để làm việc. Trong đó, khu vực cửa ngõ phía tây đoạn Quốc lộ 50 chật cứng phương tiện di chuyển hướng về trung tâm.

Tại nút giao cầu vượt Bình Thuận (huyện Bình Chánh) hướng quốc lộ 1A về thành phố lúc 17 giờ, tình trạng kẹt các phương tiện cũng ngày càng nghiêm trọng.

Người dân đổ về TP Hồ Chí Minh, kẹt cứng nhiều nơi ngày cuối nghỉ lễ ảnh 1

Người và phương tiện trở lại TP Hồ Chí Minh làm ùn tắc ở cửa ngõ phía tây đoạn quốc lộ 50.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 4/9, Cụm cảng hàng không Tân Sơn Nhất dự báo có gần 750 chuyến bay đến và đi với hơn 121 nghìn khách.

Riêng khách quốc nội ước đạt hơn 93 nghìn khách (với hơn 39 nghìn khách đi và hơn 54 nghìn khách đến), song lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất dù đông nhưng không có hiện tượng ùn ứ, an ninh tại đây vẫn bảo đảm.

Khu vực đón xe taxi, xe công nghệ được bố trí lực lượng an ninh đứng điều tiết, phần luồng và hướng dẫn nên hành khách đón các phương tiện thuận tiện hơn. Đồng thời, khu vực bãi xe bố trí không gian làm bãi đệm cho taxi lưu thông nhanh đến điểm đón xe làn C và D.

Người dân đổ về TP Hồ Chí Minh, kẹt cứng nhiều nơi ngày cuối nghỉ lễ ảnh 2

Khu vực đón xe công nghệ, xe taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất đã đi vào trật tự, do nhiều lực lượng phối hợp điều tiết.

Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất được đánh giá khá ổn định trong 4 ngày nghỉ lễ, do Sở Giao thông vận tải thành phố cùng Cụm Cảng hàng không miền nam và các đơn vị chức năng đã chủ động phối hợp thực hiện phương án giải tỏa ùn tắc dịp lễ 2/9.

Trong đó, Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh đã đề nghị Cảng vụ Hàng không miền nam, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng điều tiết linh hoạt và tạo điều kiện tối đa cho xe taxi, xe công nghệ vào đón, trả khách tại sân bay, đồng thời tăng thêm làn cho xe taxi vào đón khách tại làn C của ga quốc nội theo kiến nghị của các đơn vị kinh doanh taxi.