Người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp

Báo Nhân Dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Báo Nhân Dân đã kế thừa và phát triển từ các tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng trong hơn 90 năm qua, với số báo đầu tiên ra đời vào ngày 11-3-1951 tại chiến khu Việt Bắc. Hiện nay, Báo Nhân Dân là một trong số rất ít tờ báo có số lượng phát hành lớn, với hơn 200 nghìn tờ mỗi ngày; ngoài ra, báo có phiên bản Báo Nhân Dân điện tử với nhiều thứ tiếng và các ấn phẩm khác.

Là tờ báo chính luận, nhưng cũng rất gần gũi với cuộc sống đời thường, báo đã trở thành người bạn đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản và người lao động. Chỉ đơn cử việc thực hiện chủ trương của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng các khóa XI, XII, XIII về thực hiện ba đột phá chiến lược để khắc phục ba điểm nghẽn của nền kinh tế. Trong đó có đột phá về thể chế pháp luật, nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Báo Nhân Dân đã có nhiều chuyên trang, chuyên mục phù hợp trên nhiều lĩnh vực. Thí dụ trang Nhà nước - Pháp luật có chuyên mục Chuyện pháp luật hằng tuần trên ấn phẩm Nhân Dân hằng ngày được xem như diễn đàn để chuyên gia, người dân các hiệp hội và doanh nghiệp trao đổi ý kiến, hoặc đề xuất giải pháp. Bên cạnh đó, báo còn có các chuyên trang về Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nêu những cách làm hay, rút ra kinh nghiệm tốt, từ đó nhân rộng ra và thúc đẩy tinh thần thi đua để phát triển. Nhờ đó, đã đóng góp hiệu quả trong hoạt động của Quốc hội và của Chính phủ trong nhiều năm qua. Điển hình là năm 2020, tuy phải đương đầu với đại dịch Covid-19, nhưng Quốc hội đã thông qua được nhiều văn bản pháp luật, đặc biệt là Luật Đầu tư, Luật Xây dựng (sửa đổi), kết hợp sửa đổi một số điều của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật PPP, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường và Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, nghị định, điển hình là Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Các văn bản quy phạm pháp luật này đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc pháp lý, giúp khai thông nguồn cung dự án và các sản phẩm nhà ở trong thời gian tới. Trên cơ sở các văn bản pháp luật (mới), UBND TP Hồ Chí Minh đã thống nhất áp dụng quy trình thủ tục về đầu tư xây dựng "bốn bước" hợp lý, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hành chính của dự án nhà ở, từ mất thời gian trên dưới ba năm xuống chỉ còn khoảng 11 tháng.

Từ góc độ của Hiệp hội, tôi nhận thấy, những nỗ lực chung của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia, các cơ quan báo chí truyền thông, nhất là Báo Nhân Dân, trong đó có những chuyên mục đề cập sát các vấn đề thực tiễn thời sự, xuất phát từ hơi thở cuộc sống đã góp phần thực hiện "đột phá về thể chế pháp luật", xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, lành mạnh.

Mặc dù, đây mới chỉ là những thành quả bước đầu, tất cả chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; cùng với việc hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, tạo điều kiện phát triển nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp ở đô thị, công nhân lao động và người nhập cư.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, chúng tôi trân trọng cảm ơn báo đã đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho Hiệp hội trong nhiều năm qua. Hiệp hội kỳ vọng Báo Nhân Dân tiếp tục vừa là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, vừa đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025 - thời điểm trọng đại đúng dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và đến năm 2045 - Kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.