Sự thay đổi của Công ty Tiến Thành chỉ mới là một phần của khu vực triển lãm hàng nội thất của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ Nội thất quốc tế ở Singapore, International Furniture Fair Singapore and ASEAN Furniture Show - IFFS/AFS 2006.
Ngôi sao đang lên...
Chủ tịch IFFS/AFS Jerry Tan cho TBKTSG biết, năm nay các công ty nội thất Việt Nam thật sự gây ấn tượng đối với Ban tổ chức cả về số lượng doanh nghiệp tham dự và quy mô của các gian hàng. Số công ty Việt Nam tham dự lên đến 35, tăng 12 doanh nghiệp so với năm 2005. Khuôn viên triển lãm của các doanh nghiệp Việt Nam lên đến 3.000 mét vuông, tăng hơn 20% so với năm ngoái.
Nhiều nhà báo châu Âu có mặt tại hội chợ lần này có chung nhận xét: Việt Nam là ngôi sao đang lên trong ngành công nghiệp nội thất ở châu Á. Tuy không có nhiều thông tin, nhất là số liệu, về ngành đồ gỗ Việt Nam, họ vẫn có thể đưa ra những bằng chứng thuyết phục. Thí dụ, theo nguồn tin của Hội Xuất khẩu gỗ cứng của Mỹ (American Hardwood Export Council, AHEC), năm 2005 Việt Nam dẫn đầu trong các nước Đông Nam Á về nhập khẩu gỗ xẻ, với doanh số 26,5 triệu USD, tăng 15% so với năm 2004. Trong khi đó, lượng gỗ cứng này của Mỹ nhập vào Thái-lan năm rồi lại giảm 10% và 14% ở Malaysia. Ông Chan Jick Chun, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của AHEC, cho rằng với tốc độ phát triển của ngành công nghiệp nội thất như hiện nay, Việt Nam sẽ còn tiếp tục là thị trường nhập khẩu gỗ cứng lớn nhất của Mỹ ở khu vực này.
Tại hội chợ 2006, một số nhà báo Indonesia cũng đã tỏ vẻ chú ý đặc biệt đến các doanh nghiệp Việt Nam. Một tờ báo chuyên về kinh doanh nội thất của Indonesia đã xếp Việt Nam vào danh sách các đối thủ đáng gờm đối với ngành công nghiệp nội thất của họ. Một phóng viên Indonesia nhận xét: so với các nước láng giềng, ngành gỗ và nội thất Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về nguồn lao động rẻ, các doanh nghiệp trong ngành gỗ và nội thất của Việt Nam ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tìm kiếm thị trường. Trong khi đó, một số doanh nghiệp nội thất ở Indonesia hiện đang lo lắng với chính sách quản lý các nguồn khai thác gỗ của chính phủ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của họ.
... nhưng ít người biết đến
Doanh số xuất khẩu hàng gỗ của Việt Nam đạt 1,52 tỷ USD năm 2005, tăng 33% so với năm 2004. Mức tăng trưởng này đã làm cho một số nhà báo nước ngoài quan tâm. Tuy nhiên, họ lại than phiền về chuyện kiếm các thông tin liên quan đến ngành công nghiệp gỗ và nội thất của Việt Nam. “Khó” và “chậm” là hai từ phổ biến nhất trong các nhận xét của họ.
Ông Aurelio Volpe, Giám đốc nghiên cứu thị trường của Trung tâm Nghiên cứu công nghiệp (Centre for Industrial Studies, Ý), cho biết trung tâm ông có đủ các thông tin và dữ liệu về ngành công nghiệp gỗ của các quốc gia, nhưng với Việt Nam thì hầu như chẳng có gì ngoài vài số liệu thống kê. Ông bảo mình chưa tìm ra được đầu mối nào về ngành này ở Việt Nam để đặt quan hệ, trong khi các hiệp hội của ngành công nghiệp ở các nước khác lại có quan hệ khá tốt với trung tâm ông. “Chính vì lẽ đó mà trên tờ tạp chí World Furniture-International Market Review, phát hành hàng quý, của chúng tôi không có một thông tin gì về ngành nội thất Việt Nam”, ông Volpe nói.
Ông Helmut Merkel, Tổng biên tập Mobelmarkt, một tờ báo lớn về ngành nội thất của Đức, nói dù rất muốn làm cầu nối đưa thông tin ngành nội thất Việt Nam đến cho các nhà kinh doanh nội thất châu Âu ông cũng chưa thực hiện được điều này. Theo ông, lý do chính cũng không ngoài chuyện thu thập thông tin quá khó khăn. Ông kể, năm rồi khi nghe TPHCM có tổ chức hội chợ triển lãm nội thất, ông đã cố gắng liên lạc với một tổ chức xúc tiến thương mại của Chính phủ Việt Nam mà mình đã có dịp làm quen ở các kỳ hội chợ trước tại Singapore để lấy thông tin. Nhưng sự nhiệt tình của ông chưa được đáp lại đúng mức. “Tôi cũng không nhận được ngay cả những thông tin cơ bản nhất về hội chợ này”, ông nói.
Các nước chung quanh Việt Nam gần như năm nào cũng tổ chức các kỳ hội chợ quốc tế về đồ gỗ và nội thất. Ngay trong tháng 3, tiếp sau hội chợ IFFS/AFS ở Singapore, là các hội chợ nội thất ở Malaysia, Thái-lan, Đài Loan, Trung Quốc. Để thu hút doanh nhân quốc tế đến hội chợ, các nhà tổ chức rất chú trọng đến việc quảng bá trên các tờ báo chuyên ngành nội thất Âu, Mỹ trước nửa năm. “Nếu nhà tổ chức hội chợ ở Việt Nam cũng chú ý đến điều này thì chắc chắn các cơ hội tìm được hợp đồng mới cho các doanh nghiệp đồ gỗ và nội thất của Việt Nam sẽ nhiều hơn, nhất là những doanh nghiệp chưa có điều kiện đi tiếp thị ở nước ngoài”, ông Merkel nói.
Tuy nhiên, ngoài việc tìm cách tiếp thị cho ngành công nghiệp gỗ và nội thất Việt Nam, một số nhà báo nước ngoài thường xuyên đi tham dự các hội chợ đồ gỗ quốc tế cho rằng thời điểm TPHCM chọn để tổ chức hội chợ đồ gỗ và nội thất với mục đích thu hút các thương nhân nước ngoài như hiện nay là chưa “nhạy bén”. Có người cho rằng thay vì tổ chức Expo vào tháng 10 nên chuyển sang tháng 3, tiếp theo hội chợ nội thất ở các nước trong khu vực. Điều này sẽ thuận lợi cho lịch trình đi hội chợ châu Á của các thương nhân quốc tế. Nhưng các nhà tổ chức Việt Nam phải có những chiêu thức để thu hút khách tham quan quốc tế vì thời gian diễn ra hội chợ đồ gỗ ở các quốc gia nối tiếp nhau trong suốt cả tháng 3. Cũng có một gợi ý khác là hội chợ đồ gỗ và nội thất của Việt Nam nên được tính toán dời vào khoảng tuần đầu tháng 9. Lý do, vì tháng 9 hằng năm ở Thượng Hải, Trung Quốc, có một hội chợ rất lớn về hàng nội thất, quy tụ khoảng 1.500 doanh nghiệp triển lãm. Như vậy, các nhà tổ chức nên tính toán để hội chợ ở TPHCM diễn ra sớm hơn vài ngày so với hội chợ ở Thượng Hải. Khi đó xác suất thu hút các thương nhân quốc tế đến Việt Nam trước khi ghé sang Trung Quốc sẽ rất cao.
Giám đốc Nguyễn Phi Hùng của Công ty Tiến Thành hy vọng mình sẽ có một gian hàng rộng hơn ở hội chợ IFFS/AFS năm sau. Nhưng để điều này dễ trở thành hiện thực, ông cũng như những người có trách nhiệm trong ngành phải làm sao để các nhà nhập khẩu đồ gỗ quốc tế biết đến đồ gỗ Việt Nam nhiều hơn, như lời một nhà báo nước ngoài, “người trong nghề cần thêm thông tin về ngành nội thất Việt Nam”.
Đâu rồi, các tổ chức xúc tiến thương mại (đang rất rời rạc) của Việt Nam?
Internet ảnh hưởng đến chuyện mua sắm đồ nội thất
Cách đây không lâu, tờ Furniture Today dẫn ra một kết quả khảo sát của Dieringer Research Group cho thấy có 76,4 triệu người tiêu dùng Mỹ đã khảo sát thông tin trên Internet trước khi đi mua hàng. Có đến 75% số người trên cho biết họ chỉ cần một tuần từ lúc tìm kiếm thông tin trên mạng đến khi bước đến cửa tiệm để mua hàng. Trong năm 2004, khoảng 11,7 triệu người Mỹ dạo chợ qua các trang web chuyên về nội thất trước khi đến mua hàng tại cửa hiệu.
Xã hội ngày nay tràn ngập thông tin. Một khách hàng muốn “google” (tìm trên mạng) đồ nội thất, sẽ có không dưới 87 triệu trang web dành cho họ. Thay vì phải mất nhiều thời gian đi khắp các cửa hàng, tìm kiểu dáng vừa ý và so sánh giá ở nơi này với nơi khác, việc lướt qua các trang web để tìm thông tin sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Khi Internet trở thành một phần không thể thiếu của nền kinh tế toàn cầu và số người sử dụng Internet ngày một nhiều hơn, thói quen của người tiêu dùng đi mua sắm trên mạng, kể cả đồ nội thất, chắc chắn sẽ mỗi ngày một phổ biến hơn.
Theo dự báo trong kế hoạch chiến lược phát triển công nghệ thông tin-viễn thông của Chính phủ, đến năm 2010 Việt Nam sẽ có khoảng 12 thuê bao Internet trên 100 dân, với tỷ lệ sử dụng Internet là 30%. Con số trên có thể sẽ cao hơn nhiều ở các thành phố lớn của Việt Nam. Trên thế giới, thương mại điện tử đang đi vào giai đoạn phát triển mạnh. Xu hướng này cho thấy trong tương lai những nhà kinh doanh nào đánh giá thấp khả năng ảnh hưởng của Internet đối với thói quen của người tiêu dùng, có thể sẽ phải trả giá đắt.