TTXVN - Ngày 20-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu, xác minh tư liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến 1941".
Ðây được xem là vấn đề quan trọng trong cả quá trình nghiên cứu sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực làm cơ sở khoa học cho các mốc lịch sử, nội dung các sự kiện, giá trị các di tích... để nhất quán sử dụng tư liệu trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
41 tham luận của các học giả, các nhà nghiên cứu và các cán bộ lão thành cách mạng tại TP Hồ Chí Minh đã tập trung làm sáng rõ các vấn đề cần xác minh khoa học như: Các mối quan hệ của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trong thời gian ở Sài Gòn trước khi xuất dương; sự kiện Nguyễn Tất Thành trở lại Sài Gòn vào tháng 10-1911; một số sự kiện và địa điểm đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến 1941...
Các luận điểm, ý kiến đánh giá, phân tích của các đại biểu đã góp phần làm rõ một số sự kiện như: Sự kiện Nguyễn Tất Thành làm thuê tại khách sạn Parker House; trong thời gian ở Mỹ, Nguyễn Tất Thành làm thủy thủ trên tàu; các sự kiện trong thời gian Bác hoạt động ở nước ngoài. Tất cả tư liệu các tác giả cung cấp và trao đổi dưới dạng thư tịch, hiện vật, hồi ký, nhân chứng, những luận điểm và các ý kiến đánh giá, phân tích tại hội thảo sẽ được tiếp tục nghiên cứu, xác minh, khẳng định và cho xuất bản để công bố tới công chúng.