Nghị viện châu Âu ủng hộ các mục tiêu cao hơn về năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng

NDO - Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu ngày 14/9 đã bỏ phiếu để nâng cao các mục tiêu của khối nhằm thúc đẩy năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, ủng hộ các đề xuất được đưa ra đầy tham vọng hơn trong nỗ lực nhanh chóng chấm dứt sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trình bày về tình hình Liên minh châu Âu trước Nghị viện. (Ảnh: REUTERS)
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trình bày về tình hình Liên minh châu Âu trước Nghị viện. (Ảnh: REUTERS)

Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Strasbourg (Pháp) trong khuôn khổ buổi phát biểu “Thông điệp Liên minh” của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, khi cơ quan này đề xuất 1 gói các biện pháp khẩn cấp để giảm giá năng lượng trong mùa đông sắp tới, bao gồm cả việc đánh thuế lợi nhuận từ các công ty năng lượng.

Theo đó, Nghị viện châu Âu có kế hoạch huy động khoảng 140 tỷ euro(140 tỷ USD) bằng cách áp thuế lợi tức phụ thu (windfall tax) và giới hạn thu nhập đối với “lợi nhuận khủng” của các công ty năng lượng, chuyển hướng tiền thu được cho các hộ gia đình và doanh nghiệp đang gặp khó khăn với các hóa đơn điện và khí đốt tăng cao.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, trong những thời điểm này, lợi nhuận phải được chia sẻ và chuyển đến những người cần nó nhất.

Bà von der Leyen đồng thời cho biết, kế hoạch sẽ huy động được hơn 140 tỷ euro để các quốc gia thành viên tiếp tục giúp đỡ các doanh nghiệp và người tiêu dùng bán lẻ.

Các biện pháp này sẽ được áp dụng trong một vài tháng nhưng về lâu dài, Brussels đang đặt cược vào việc triển khai mạnh mẽ năng lượng gió và năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn điện giá rẻ, được sản xuất tại địa phương, nhằm cải thiện an ninh năng lượng của châu Âu và hạn chế phát thải khí nhà kính.

Nghị viện ủng hộ mục tiêu thu được 45% năng lượng của EU từ các nguồn tái tạo vào năm 2030, so với mức 22% vào năm 2020.

Ủy ban châu Âu ban đầu đề xuất mức 40% vào mùa hè năm ngoái, nhưng đã tăng lên 45% vào tháng 5 vừa qua để cố gắng thúc đẩy các nước từ bỏ nhiên liệu của Nga.

Nghị viện châu Âu ủng hộ các mục tiêu cao hơn về năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng ảnh 1

Đường dây điện cao áp gần Villers-la-Montagne, Pháp. (ẢNH: REUTERS)

Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu cũng ủng hộ các quy tắc sẽ giảm tỷ lệ năng lượng từ nhiên liệu gỗ vào năm 2030 đồng thời ủng hộ đề xuất nâng mục tiêu tiết kiệm năng lượng sơ cấp của khối lên 14,5% vào năm 2030 so với mức sử dụng năng lượng dự kiến, đồng thời đặt ra các khoản đóng góp ràng buộc cho mọi quốc gia.

Việc đạt được các mục tiêu yêu cầu các quốc gia thu hẹp thời gian trì hoãn, hiện đang cản trở các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió mới, đồng thời cản trở việc cải tạo hàng triệu tòa nhà tồi tàn, để lãng phí ít năng lượng hơn.

Các đề xuất này là trọng tâm của 1 gói các chính sách của EU hiện đang được đàm phán, nhằm đạt được mục tiêu về biến đổi khí hậu của khối là cắt giảm ít nhất 55% lượng phát thải ròng vào năm 2030 so mức năm 1990.