Hai phương án áp giá trần năng lượng của EU

Ngày 7/9, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Công thương Czech, nước đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), ông Jozef Sikela (trong ảnh) cho biết, hiện, EU đang xem xét hai phương án áp giá trần năng lượng nhằm giảm gánh nặng cho hóa đơn điện và khí đốt của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: GETTY
Ảnh: GETTY

Theo đó, hai đề xuất trên bao gồm việc tách giá khí đốt khỏi giá điện của các nhà máy sản xuất điện bằng khí đốt, hoặc áp giá trần đối với các nhà sản xuất điện có chi phí thấp hơn như sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo, hạt nhân hay than đá. Trong khi đó, đề xuất thứ hai muốn thiết lập mức giá cao nhất cho tất cả các sản phẩm điện, ngoại trừ khí đốt. Theo Bộ trưởng Sikela, việc tách biệt giữa giá khí đốt và giá điện có thể dẫn đến mức tiêu thụ khí đốt cao hơn trong bối cảnh châu Âu đối mặt nguy cơ thiếu khí đốt.

Giá điện ở châu Âu được xác định trên thị trường giao dịch. Nguyên tắc định giá dựa vào nguồn cung có mức giá cao nhất trên thị trường đóng vai trò quan trọng quyết định mức giá cuối cùng mà người tiêu dùng phải trả. Trong bối cảnh hiện tại, mức giá đắt nhất đến từ các nhà máy điện sử dụng khí đốt, vốn chiếm khoảng 24% thị phần của EU.