[Infographic] Kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

[Infographic] Kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự chính thức và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.
Quang cảnh bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: DUY LINH)

IPU và các đoàn đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức và sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam

Các nhà lãnh đạo của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các đoàn tham dự đều đánh giá cao công tác tổ chức và sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của nước chủ nhà Việt Nam, đồng thời cho rằng Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là kỳ Hội nghị được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay.
Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Những dấu ấn của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức trang trọng, bảo đảm an ninh, an toàn theo đúng kế hoạch. Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, nhiều đại biểu đã đăng ký phát biểu, nội dung thảo luận phong phú, đa dạng và sâu sắc.
Toàn cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Thúc đẩy tôn trọng trong đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững

Tại phiên thảo luận cuối cùng trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, các diễn giả và đại biểu đã chia sẻ ý kiến về vai trò, kinh nghiệm của các nghị viện và nghị sĩ trẻ trong việc thúc đẩy tôn trọng trong đa dạng văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa.
Toàn cảnh phiên thảo luận chuyên đề "Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp". (Ảnh: DUY LINH)

Trung tâm của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là con người, là thế hệ trẻ

Tại phiên thảo luận thứ 2 trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức, các đại biểu đã đưa ra những thông tin hữu ích và chia sẻ nhiều câu chuyện truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các doanh nghiệp, quốc gia và khu vực. Theo đại biểu chủ trì phiên thảo luận này, ý kiến của các diễn giả đều làm nổi bật quan điểm trung tâm của đổi mới sáng tạo, của khởi nghiệp là con người, là thế hệ trẻ.
Toàn cảnh phiên thảo luận chuyên đề "Chuyển đổi số" trong Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: DUY LINH)

Các nghị sĩ trẻ chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số quốc gia

Phiên thảo luận chuyên đề đầu tiên trong Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã diễn ra tích cực và sôi nổi, tập trung 3 vấn đề sau: việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhằm tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế bền vững; kinh nghiệm của các nghị viện trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sĩ trẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; những tiến bộ đạt được trong việc số hóa các hoạt động của nghị viện vì sự phát triển bền vững.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Sáng 15/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu tuyên bố khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: 
[Infographic] 9 kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

[Infographic] 9 kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

Từ năm 2014 đến 2022, đã có 8 kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu được tổ chức với các chủ đề khác nhau. Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội, từ ngày 14-17/9/2023, với chủ đề "Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút công bố logo, bộ nhận diện, trang web Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: Duy Linh)

Công bố logo, bộ nhận diện và trang web Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Logo sử dụng cho Hội nghị được thiết kế để làm nổi bật 2 yếu tố: chữ Y tượng trưng cho “giới trẻ” trong tiếng Anh, với 5 chữ Y đại diện các đại biểu từ 5 châu lục; Việt Nam với tư cách nước chủ nhà, được đặt ở vị trí trung tâm với màu đỏ vàng và ngôi sao 5 cánh.
Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Cần mang đậm dấu ấn Việt Nam và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp

Chiều tối 22/6, tại Nhà Quốc hội, Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tổ chức Phiên họp lần thứ 2  nhằm đánh giá, triển khai tiến độ công tác chuẩn bị Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị.
Lễ ra mắt Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 có 23 thành viên

Chiều 13/4, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức) dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)

Thế hệ trẻ thúc đẩy quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản

Tiếp Đoàn Nghị sĩ trẻ Ban Thanh niên, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản tại Nhà Quốc hội chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của thanh niên và nghị sĩ trẻ hai nước trong phát triển quan hệ Việt Nam-Nhật Bản; đồng thời khẳng định, Quốc hội Việt Nam hết sức ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước và các nghị sĩ trẻ hai nước.
Đoàn Việt Nam tại Hội nghị. (Nguồn: VOV)

Việt Nam đóng góp tích cực tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu

Tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 8 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham gia tích cực, đóng góp ý kiến tại các phiên thảo luận. Trong hai ngày diễn ra Hội nghị (15 và 16/6), các nghị sĩ trẻ, chuyên gia và đại diện các tổ chức quốc tế đã thảo luận chủ đề chính là các giải pháp nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu.