Đoàn đại biểu kiều bào Việt Nam tiêu biểu dự lễ dâng hương và dựng cây nêu tại Khu di sản Hoàng Thành-Thăng Long. (Ảnh THANH GIANG)

Tự hào nguồn cội Rồng Tiên

Thời gian qua, số lượng các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) không ngừng gia tăng đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời thúc đẩy kết nối, tăng cường sức mạnh đoàn kết dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt. Thông qua tổ chức hội, đoàn kiều bào ta ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Việt Nam không chỉ gỡ “Thẻ vàng” của EC mà còn phải phát triển nghề cá bền vững

Việt Nam không chỉ gỡ “Thẻ vàng” của EC mà còn phải phát triển nghề cá bền vững

Việt Nam đang triển khai “chiến dịch” 180 ngày cao điểm gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU). PGS, TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, Đại biểu Quốc hội (ảnh bên) đã có cuộc trao đổi về vấn đề này, đồng thời đề cập tới câu chuyện “tam ngư” và Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tinh thần đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành trao giải nhất cho tác giả Mai Lữ, Báo Nhân Dân.

Trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ nhất

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Báo Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ nhất và phát động cuộc thi tác phẩm báo chí “Cùng giữ màu xanh của biển” lần thứ hai.
Bà con Việt Kiều về thăm quê hương đến tham gia gặp mặt và thăm trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được Đảng, Nhà nước ta quan tâm từ rất sớm. Ngay sau khi nước nhà giành độc lập (9/1945) cũng như trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Bác Hồ và Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác “đoàn kết Kiều bào” và được Kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ rất nhiều về trí lực, tài lực, vật lực. Từ sau năm 1975 khi nước nhà thống nhất, Nam Bắc một nhà, đã có nhiều trí thức, chuyên gia Việt Kiều được mời về nước thăm thân, du lịch, hợp tác khoa học, đầu tư kinh doanh.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Đồng bào ta ở nước ngoài góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 12/8, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Ngày 19/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về nội dung này.

Kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các kiều bào dự Chương trình Xuân quê hương. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

5 năm một chặng đường Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của đất nước ta chuẩn bị khép lại với những thành tựu đáng tự hào. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2015-2020) ước tăng khoảng 6,8%, đạt mục tiêu đề ra, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực. Quy mô GDP của Việt Nam hiện nay ước tính khoảng hơn 340 tỷ USD, tăng khoảng 1,4 lần so năm 2015, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư ở khu vực Đông - Nam Á. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện với GDP bình quân đầu người ở mức 2.750 USD, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố và tăng cường.