Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè, Hãng hàng không Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn như vé phổ thông tiết kiệm (từ 1,724 triệu đồng/chặng hoặc 1,929 triệu đồng/chặng, đã bao gồm thuế, lệ phí) cho hành trình giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hay vé phổ thông tiết kiệm trên các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn...
Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số những điểm du lịch trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok (Thái Lan) và Singapore là những điểm đến quốc tế được quan tâm hàng đầu.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và 5 ngày liên tiếp dịp nghỉ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Dự báo, nhu cầu đi lại, du lịch của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tới sẽ tăng mạnh. Các ngành đường sắt, hàng không cũng như đơn vị vận tải đường bộ đã lên kế hoạch lập tàu, tăng chuyến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2024.
Chiều tối 1/1, tại các cửa ngõ của thành phố Hà Nội, người dân ùn ùn di chuyển lên Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2024 sau kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày.
Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, lượng người đi du lịch, về quê thăm thân khá đông, gây ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài từ chiều 31/8 đến 1/9 và ùn ứ một số thời điểm trong ngày 4/9.
Với việc chuẩn bị tốt các sản phẩm du lịch cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức sôi nổi, công tác an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm được bảo đảm tốt, các thành phố, trung tâm du lịch và điểm đến ở nhiều địa phương trong cả nước đã đón lượng khách du lịch, tham quan khá đông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay dài bốn ngày, nhiều gia đình tranh thủ cho con tham gia các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí trước khi bước vào năm học mới 2023-2024. Các địa điểm du lịch tại Hà Nội đã chuẩn bị nhiều hoạt động để phục vụ người dân địa phương, cũng như khách du lịch dự báo sẽ tăng cao trong dịp này.
Hôm nay, 31/8, là ngày làm việc cuối cùng trước dịp nghỉ lễ 2/9. Theo ghi nhận, lưu lượng khách dần tăng cao tại một số bến xe ở Hà Nội vào chiều tối nay.
Thành phố Đà Nẵng đứng đầu danh sách 10 điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ 2/9. Đó là kết quả khảo sát trên trang web Booking.com, dựa trên lượng tìm kiếm của du khách từ ngày 1/7 đến 14/8, với ngày đăng ký phòng từ ngày 1 đến 4/9.
Theo thông báo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, công chức-viên chức, người lao động nghỉ chế độ thứ bảy, chủ nhật được nghỉ ngày Quốc khánh 2/9 trong 4 ngày liên tục, từ ngày 1/9/2023 đến hết ngày 4/9/2023.
Các công ty doanh nghiệp du lịch đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong năm-mùa du lịch Hè 2023. Có thể nói việc ngành du lịch các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung có đạt hay vượt chỉ tiêu chính là phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của ‘trận đánh” này.
Trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, lượng khách du lịch đến Bình Định ước đạt 249.700 lượt khách, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2022, tổng doanh thu ước đạt khoảng 257,2 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022. Vận tải hành khách ở tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, sân bay và trên các phương tiện vận tải hành khách được duy trì ổn định.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài năm ngày vừa qua, thời tiết trên cả nước nhìn chung đều đẹp, thích hợp cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch. Bởi thế, hầu hết các khu, điểm du lịch ở các địa phương đều đã đón lượng du khách tăng cao kỷ lục.
Trong 5 ngày nghỉ lễ, du khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng gấp đôi so với ngày thường. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, rất nhiều khách tham quan chọn lựa các tour tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm vùng sông nước…
Chiều 3/5, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 30/4 và 1/5, toàn tỉnh đón 115.300 lượt du khách đến tham quan, lưu trú, tăng 65,30% so cùng kỳ năm 2022.
Từ ngày 29/4 đến 3/5, tỉnh Hà Giang đón hơn 126 nghìn lượt khách du lịch, trong đó có 8.688 khách quốc tế, hơn 117 nghìn khách nội địa; số khách lưu trú là hơn 77 nghìn người, công suất phòng khách sạn đạt hơn 95%.
Chiều 3/5, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 và 1/5, toàn tỉnh đón 245.000 lượt du khách đến tham quan, lưu trú tăng 19% so cùng kỳ năm 2022.
Sáng 3/5, Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, Khu du lịch đã đón hơn 25 nghìn lượt du khách, tăng hơn 50% so cùng kỳ năm 2022.