Nghêu ở Bến Tre chết do đâu ?

Sau hơn một tháng xảy ra hiện tượng nghêu chết hàng loạt ở Bến Tre, đến nay các ngành chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân, khiến người nuôi nghêu hoang mang, lo lắng...

Nghêu chết tràn lan

Theo thống kê của ngành nông nghiệp Bến Tre, tổng diện tích nghêu nuôi bị thiệt hại cho đến nay khoảng 1.560 ha trong tổng số 4.500 ha thuộc các hợp tác xã trong toàn tỉnh. Thiệt hại về tiền là bao nhiêu thì ngành chức năng chưa xác định, nhưng tổng thu về con nghêu của năm 2010 là khoảng 200 tỷ đồng.

Mức thiệt hại ở các hợp tác xã nghêu không giống nhau. Cũng ở Bình Ðại, nhưng ở HTX Ðồng Tâm thiệt hại khoảng 60%, cạnh bên chỉ cách con rạch nhỏ, thì hợp tác xã Rạng Ðông lại thiệt hại hơn 80%. Sang huyện Ba Tri, các hợp tác xã Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy, chỉ cách HTX Rạng Ðông cửa sông Ba Lai không bao xa nhưng mức thiệt hại chỉ khoảng 70%. Từ mức thiệt hại nói trên và dựa đặc thù từng hợp tác xã cho thấy một đặc điểm nghêu chết năm nay là không chỉ trên bãi cạn, mà có cả dưới sâu; không chỉ chỗ dày, mà còn có chỗ thưa; không chỉ có nghêu ngoài khơi, mà còn có cả những bãi nằm gần cửa sông nghêu cũng chết.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre Nguyễn Văn Cảnh cho biết: Thời điểm nghêu chết năm nay bắt đầu từ tháng 3 và tháng 4. Theo nhận định của Phân viện Nghiên cứu thủy sản Minh Hải, thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, nguyên nhân nghêu chết là do tổng hợp nhiều yếu tố, trong đó không loại trừ thiếu dinh dưỡng vào mùa khô đã làm cho nghêu suy yếu, nên khi độ mặn và nhiệt độ nước biển tăng cao, thì nghêu không đủ sức để tồn tại. Một yếu tố nữa không kém phần quan trọng, đó là mặc dù đã có sự khuyến cáo của ngành chức năng từ cuối năm rồi cho người nuôi về tình hình khô hạn và xâm nhập mặn năm nay, để các hợp tác xã chủ động trong kế hoạch sản xuất, đồng thời khuyến cáo các hợp tác xã san thưa nghêu giống, thu hoạch nghêu thịt sớm. Do việc khai thác phụ thuộc vào thủy triều cho nên sản lượng bị ứ đọng.

Giải pháp khắc phục

Theo Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Cảnh, để bảo vệ lợi ích của người dân hiện tại, trong lúc chờ ngành chức năng xác định rõ nguyên nhân, một trong những giải pháp cần làm ngay. Ðó là phối hợp với các hợp tác xã tiến hành khảo sát mật độ nghêu giống xuất hiện và xác định số lượng nghêu thương phẩm còn lại để khuyến cáo các hợp tác xã thực hiện việc san thưa nghêu giống và thu hoạch nghêu thương phẩm trước thời điểm để hạn chế thiệt hại. Ðối với những hợp tác xã có mật độ nghêu giống dày, số lượng lớn, sẽ cho phép thu hoạch kích cỡ nhỏ hơn. Việc khác không thể thiếu, giúp người nuôi nghêu và bảo tồn nghề nuôi nghêu, đó là triển khai thực hiện quan trắc môi trường biển để có cơ sở xác định ngưỡng độ mặn, nhiệt độ, độ pH và BOD, để có cơ sở khoa học định hướng nghề nuôi nghêu và khuyến cáo cho người nuôi nghêu xử lý. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của tỉnh cần phối hợp Phân viện nghiên cứu Thủy sản Minh Hải, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II và Viện Hải dương học Nha Trang tiếp tục nghiên cứu và thực hiện đề tài khoa học nhằm xác định tác nhân gây chết nghêu để từ đó có giải pháp phù hợp.

Có thể bạn quan tâm