Ngày 12/4, tại Sân vận động Cần Thơ, Ngày hội âm nhạc “Sống Rực Sóng” sẽ chính thức diễn ra, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và công chúng yêu âm nhạc. Đây là một trong những sự kiện giải trí nổi bật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, chiều 10/3 đã diễn ra Lễ hội đường phố, đây là một trong những hoạt động thiết thực, hấp dẫn, sôi động quảng bá cà-phê Buôn Ma Thuột và Buôn Ma Thuột - điểm đến của cà-phê thế giới trong những ngày đầu tháng 3 Tây Nguyên, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến xem, thưởng thức. Lễ hội đường phố diễn ra đúng ngày kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975-2025) làm cho không khí trên rộn ràng, phấn khởi và nhiều ấn tượng.
Tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), triển lãm mỹ thuật “Khai Xuân” mang đến công chúng một không gian văn hóa-nghệ thuật đầu năm mới ngập tràn sắc xuân trong từng nét vẽ, mảng màu.
Thành quả sau chuỗi ngày dài tham dự trại sáng tác gốm của các nghệ sĩ chính là triển lãm mang tên: Phồn 3, vừa khai mạc chiều 19/1 tại Phạm Hà Hải art studio (An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội) để chào đón xuân mới Ất Tỵ… Cận Tết, mẻ nung cuối cùng cũng tắt lửa, những tác phẩm được dỡ ra, rỡ ràng dưới cái hanh hao tháng Chạp. Từ lâu, gốm đã trở thành một chất liệu giàu biến ảo, là phương tiện để các nghệ sĩ biểu đạt ý tưởng sáng tạo của mình, thông qua sự giao hòa của đất, nước, men, lửa…
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo "Một trăm năm nghệ thuật Việt Nam từ góc nhìn liên ngành và khai phóng" nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1924-2024).
Ngày 20/12, tại Hà Nội, NSND Thanh Hoa và NSND Hà Thủy đã đại diện Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) trao kỷ niệm chương và vinh danh tri ân cho những nghệ sĩ gạo cội đã có nhiều cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.
Ngày 15/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình họp mặt tặng quà cho công chức-viên chức, người lao động, nghệ sĩ, công nhân, kỹ thuật, hậu đài, huấn luyện viên, vận động viên thành phố có hoàn cảnh khó khăn.
Hơn 200 nhạc sĩ nổi tiếng đã ký một bức thư ngỏ phản đối việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sao chép hình ảnh, giọng điệu và âm thanh của các nghệ sĩ.
Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan không chỉ liên quan trong các lĩnh vực: âm nhạc, văn học, điện ảnh mà còn đối với các tác phẩm nhiếp ảnh cũng ngày một gia tăng. Điều này đã gióng lên hồi chuông về sự xâm phạm bản quyền tác giả gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình sáng tạo của các nghệ sĩ.
Tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân 2023 vừa qua, trong bốn Huy chương vàng của Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng, có một huy chương dành cho giọng hát trẻ Mai Chi với bản trường ca “Mạch nguồn” của Thiếu tướng- nhạc sĩ Đức Trịnh. Cả Nhà hát Quân đội buổi ấy rào rạt tiếng vỗ tay khen ngợi giọng hát xuất sắc của bộ đội Biên phòng.
Thời gian gần đây, các cơ quan bảo vệ pháp luật và quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông đã đưa ra nhiều hình phạt nghiêm khắc với những người tham gia mạng xã hội có những hành vi "lệch chuẩn", vi phạm pháp luật ở nhiều mức độ khác nhau. Trong đó có những đối tượng là người của công chúng, luật sư, doanh nhân, người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông…, vốn được coi là những người hiểu biết pháp luật và có nền tảng kiến thức xã hội nhất định.
Sáng 27/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 7 nghệ sĩ (bao gồm 5 nghệ sĩ từ Khu Dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu và 2 nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà) chính thức được Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè tiếp nhận nuôi dưỡng và chăm sóc.
Xu hướng không lành mạnh trong việc tạo ra hoặc duy trì danh tiếng không mới nhưng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn với những hành vi phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng. Xu hướng này cần được chấn chỉnh không chỉ bằng những "quy tắc mềm" mà còn rất cần sự mạnh tay của các cơ quan chức năng với những chế tài luật pháp đủ sức răn đe.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Ngày 9/10, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) cho biết, vở ballet Giselle, một trong những tác phẩm được yêu thích nhất trên thế giới, sẽ trở lại với sân khấu Nhà hát Thành phố vào hai đêm 20/10 và 21/10.
Vừa qua, một nữ nghệ sĩ đã lên tiếng nhận sai khi quảng cáo sản phẩm không đúng sự thật và công khai xin lỗi khán giả. Người này thổi phồng công dụng của sản phẩm sữa được chị quảng cáo, là có thể điều trị dứt điểm bệnh tiểu đường, không khác nào “tiên dược”.
Ngày 25/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam (12/8 âm lịch) lần thứ 14 - năm 2023. Đây là lễ "Giỗ Tổ Sân khấu dân tộc", với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ sân khấu nhiều thế hệ. Sau nghi thức tế tổ được thực hiện trang trọng, thành kính, chương trình diễn ra với nhiều tiết mục nghệ thuật rối, xiếc, chèo… được dàn dựng công phu, đặc sắc.
Để tạo điều kiện cho văn học, nghệ thuật phát triển, Đảng và Nhà nước luôn luôn khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948-25/7/2023).
Trung tuần tháng 6 này, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng (Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam) cùng những người bạn của anh vừa hoàn thành đầu tư xây dựng và chính thức khánh thành điểm trường mầm non thôn Liên Sưu, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Ngày 13/6, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Lạc Long tổ chức buổi tặng xe 4 bánh chạy bằng điện cho Nghệ sĩ Ưu tú Hùng Minh tại nhà riêng của ông.
Nằm trong khuôn khổ sự kiện Photo Hanoi’23 - Biennale nhiếp ảnh quốc tế, triển lãm “Đi tìm thời gian đã mất thời gian đi tìm” diễn ra từ ngày 5/5 đến 31/5 tại Hà Nội.
Phát ngôn gây sốc, đăng tải những thông tin sai sự thật, lăng mạ, hạ nhục người khác, lan tỏa những thông tin vô bổ, tiêu cực… là hàng loạt những hành vi ứng xử thiếu văn hóa đang có chiều hướng gia tăng trên không gian mạng thời gian qua. Đáng nói, “chủ nhân” của những hành vi lệch chuẩn ấy là một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ và giới trẻ. Điều này gây nên nhiều hệ lụy và những tác động tiêu cực trong xã hội.
Nghệ sĩ càng nổi tiếng, càng được nhiều người mến mộ, tin tưởng thì họ càng phải gương mẫu và có trách nhiệm cao đối với xã hội. Trong một xã hội đề cao chuẩn mực đạo đức, thượng tôn pháp luật, bất kỳ ai có lối sống thiếu chuẩn mực đều bị lên án, tẩy chay chứ không riêng gì người làm nghệ thuật. Nếu công chúng xuê xoa trước những hành vi tiêu cực của nghệ sĩ thì đồng nghĩa với việc dung túng cho hành vi sai trái của họ.
Ngày 17/2, tại Hà Nội, hơn 20 người có tầm ảnh hưởng, bao gồm các ca sĩ, diễn viên, MC, tiktoker… đã tham dự “The Orange Team” - chương trình nâng cao nhận thức về bạo lực giới, đặc biệt là bạo lực trực tuyến do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức.
Ngày 14/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ vinh danh các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trên lĩnh vực Văn học nghệ thuật và trao tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Theo Bộ Y tế, thời gian qua, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng thổi phồng công dụng, quảng cáo sản phẩm có tác dụng như thuốc nhưng không phải là thuốc.
Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn, người vốn quen thuộc với khán giả qua những vai diễn trong các phim "Đất và người", “Những ngọn nến trong đêm”…, đã qua đời tại nhà riêng lúc 16 giờ 30 ngày 2/11.
Thời gian qua, thông tin liên quan hai nghệ sĩ của Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Mức độ vi phạm chính xác như thế nào còn cần kết luận điều tra cuối cùng, song điều đáng nói là cả hai nghệ sĩ đều ra nước ngoài mà không xin phép cơ quan chủ quản là những đơn vị sự nghiệp công lập.