Ngày hội STEM là một trong những hoạt động giáo dục được tổ chức khá sôi nổi trong thời gian gần đây ở khắp các tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc. Một trong những ý nghĩa quan trọng của Ngày hội chính là yếu tố truyền thông cộng đồng, kết nối xã hội, qua đó cổ vũ mạnh mẽ nỗ lực của các thầy cô giáo, các em học sinh trên mọi miền tổ quốc trên hành trình tìm kiếm, mở mang các tri thức khoa học trong bối cảnh mới.
Ngày 19/12, tại Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn, Báo Nhân Dân đã trao tặng 42 máy tính bảng trị giá 160 triệu đồng cho ngành giáo dục huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An).
Ngày 6/12, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã trao tặng máy tính cho trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và Trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh.
Đội ngũ giáo viên đóng vai trò quyết định trong thực hiện thành công đổi mới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng hiện nay vẫn còn nhiều rào cản.
Hòa Bình là địa phương có tới hơn 80% số trường học nằm ở vùng khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Bằng sự tâm huyết, sáng tạo, đội ngũ cán bộ, giáo viên của tỉnh nỗ lực đổi mới, sáng tạo, từng bước thay đổi không gian trường, lớp học theo hướng xanh, an toàn, giúp học sinh yêu thích đến trường và hứng thú hơn trong học tập.
Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; thanh tra việc quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị này. Thời kỳ thanh tra là năm 2021-2022.
Trong những năm gần đây, Bình Phước đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, nhờ đó đến nay không còn phòng học tạm, phòng học dột nát. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những em học sinh không thể tới trường vì những lý do khách quan, chủ quan khác nhau. Vì thế, công cuộc xóa mù chữ cho bộ phận này vẫn đang được các hội, đoàn thể chú ý với nhiều cách làm hay, hiệu quả.
Mấy ngày qua, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào vùng đầu một nữ sinh khác. Sự việc này được xác định xảy ra tại khu vực bên trong cổng Trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), gây bức xúc, bất bình trong xã hội.
Ngày 22/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2023.
Sáng 28/4, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có cuộc đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay trong ngành giáo dục đang có hàng vạn đơn xin thôi việc. Lý do: Cuộc sống nhà giáo quá chật vật, đồng lương ít ỏi, phương tiện làm việc thiếu thốn, sức khỏe giảm sút. Điều kiện học tập của con em chúng ta ở nhiều nơi rất tồi tệ. Trường lớp chật chội, dột nát. Bàn ghế xiêu vẹo. Thiếu bảng, thiếu phấn, thiếu giấy, thiếu mực. Năm, sáu học sinh dùng chung một bộ sách giáo khoa.
Đến thời điểm hiện tại, cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non-phổ thông đã thu thập thông tin của 100% trường học; 1,6 triệu hồ sơ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; 24 triệu hồ sơ cá nhân, kết quả học tập, thông tin thể chất của học sinh.
Những năm gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế liên tục có những bước đột phá trong các bảng xếp hạng liên quan đến chính quyền số và được biết đến là điểm sáng của cả nước trong triển khai chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh và chuyển đổi số. Trong đó, ngành giáo dục Thừa Thiên Huế là một trong những đơn vị dẫn đầu về thực hiện chuyển đổi số.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tạo cơ hội và động lực cho ngành từ đó ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Tối 14/11, tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục Thủ đô năm 2022.
Sáng 5/9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và đánh trống khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Văn hóa thuộc Cục Đào tạo, Bộ Công an đóng ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Học sinh và các trường học trên cả nước bắt đầu bước vào năm học mới 2022-2023 trong niềm vui hân hoan, phấn khởi. Bộ Giáo dục và Ðào tạo đã chỉ đạo ngành giáo dục các tỉnh, thành phố tổ chức lễ khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp điều kiện của địa phương, nhà trường nhưng vẫn tạo không khí vui tươi, ý nghĩa. Bộ cũng đề nghị các trường phối hợp tốt với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hỗ trợ ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.
Năm học 2022-2023, toàn ngành giáo dục xác định chủ đề là “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo” với 12 nhiệm vụ trọng tâm.
Ngày 12/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước.
Áp dụng linh hoạt phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, nhất là các kỳ thi chuyển cấp, bảo vệ tốt nghiệp theo yêu cầu đạt được, không gây áp lực quá tải và bảo đảm quyền lợi cho học sinh, sinh viên.
Khoảng 1,7 triệu học sinh ở tất cả các khối lớp từ bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại TP Hồ Chí Minh đã bước sang tuần lễ thứ tư dạy và học trực tiếp. Trước bối cảnh dịch Covid-19 có chiều hướng gia tăng phức tạp, ngành giáo dục thành phố đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, duy trì dạy và học trực tiếp trên lớp.
Ngày 28/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành giáo dục thành phố.
Năm 2022, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ưu tiên triển khai 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Xác định mục tiêu bảo đảm chất lượng dạy và học là nhiệm vụ hàng đầu nên ngay sau khi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, Trường THPT Đông Thành, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã kịp thời triển khai các biện pháp, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình mới, góp phần duy trì công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.
Những suy nghĩ và trăn trở đầu tiên sau khi nhậm chức của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn là những suy nghĩ về nghề nghiệp và sự nghiệp của nhà giáo. Vị trưởng ngành đã có thư gửi tới các thầy cô giáo, công chức viên chức người lao động trong ngành giáo dục. Báo Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu.
Trong khuôn khổ Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 và năm học 2020-2021, diễn ra tại Hà Nội chiều 18-11, hai bên đã thống nhất triển khai nhiều nội dung công tác cụ thể.