Ngân hàng thương mại chạy đua "hút" vốn

Chuẩn bị cho một năm được dự báo sẽ có những khởi sắc về kinh tế, ngay từ đầu năm 2012, các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tung ra nhiều chương trình hấp dẫn nhằm bổ sung nguồn vốn huy động cho mình.

Thi nhau tặng quà, xổ số trúng thưởng

Từ ngày 30-1 đến 28-4-2012, NHTM Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bỏ ra đến 28 tỷ đồng để thu hút khách gửi tiền, gồm 450 nghìn quà tặng trực tiếp và 201 giải thưởng. Theo đó, khi gửi tiết kiệm bằng tiền đồng hoặc USD, khách hàng sẽ được rút thăm trúng ngay những quà tặng là những đồ dùng gia dụng và một mã số dự thưởng để tham gia chương trình quay số trúng thưởng gồm 200 giải, trị giá 40 triệu đồng/giải và một giải đặc biệt trị giá hai tỷ đồng. Không chịu kém cạnh, NHTM Ðông Á (DongA Bank) đưa lãi suất tiết kiệm tiền đồng đến mấp mé ngưỡng 14%/năm (13,99%/năm đối với kỳ hạn sáu tháng). Bên cạnh đó, DongA Bank còn lôi kéo khách gửi tiền đồng và USD bằng chương trình quay số trúng bao lì xì và bốn chiếc xe Piaggio Vespa LX 125. Ðể có thể cạnh tranh được với các NHTM "đàn anh", các NHTM nhỏ phải bỏ ra những khoản kinh phí lớn cho hoạt động tìm kiếm nguồn vốn. Ngân hàng Việt Á dành ra đến 12 tỷ đồng cho các giải thưởng bằng tiền mặt và vàng SJC để ưu đãi khách gửi tiền với số tiền gửi thấp nhất hai triệu đồng hoặc 200 USD. Trong đó có một giải đặc biệt là một kg vàng SJC, hai giải nhất trị giá 30 chỉ vàng SJC/giải, ba giải nhì trị giá 20 chỉ vàng SJC/giải...

Không đứng ngoài cuộc đua, một số thương hiệu lớn khác cũng chăm sóc khách hàng bằng những chiêu tương tự dù điều kiện đưa ra có cao hơn. Nếu gửi với kỳ hạn thấp nhất là một tháng và số tiền thấp nhất 10 triệu đồng hoặc 300 USD tại NHTM Á Châu (ACB), người gửi sẽ có cơ hội trúng thưởng nhiều phần quà và vàng. Trong đó có một giải đặc biệt là một kg vàng. "Chịu chơi" hơn hết là "đại gia mới nổi": NHTM Sài Gòn hợp nhất (SCB), ngân hàng này chi ra đến 32 tỷ đồng cho chương trình thu hút tiền gửi. Theo đó, khách gửi tiền đồng, USD, EUR, AUD với kỳ hạn từ một tháng trở lên theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay khi gửi tiền và bốc thăm trúng thưởng cuối chương trình. Hình thức bốc thăm trúng thưởng ngay khi gửi tiền có tới 100 giải nhất (một lượng vàng SJC/giải); còn hình thức bốc thăm trúng thưởng cuối chương trình có ba giải nhất trị giá một kg vàng SJC/giải...

Hạn chế tình trạng lộn xộn

Không phải đến thời điểm này mà từ năm ngoái, các NHTM đã tham gia vào cuộc đua "hút vốn" bằng nhiều cách, kể cả những chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh. Trong năm 2011, qua kiểm tra 68 đơn vị thì có đến 62 đơn vị sai phạm, trong đó có việc huy động vượt trần lãi suất thông qua các hình thức khuyến mãi... Thực trạng này là chuyện không khó hiểu khi năm 2011 vừa qua, tổng huy động vốn trên địa bàn thành phố chỉ tăng khoảng 10% so với năm 2010; và so với năm 2010, tiền gửi VNÐ của các tổ chức kinh tế giảm 6,4%... Không những vậy, những tháng cuối năm 2011, lượng tiền gửi ở nhiều NHTM cổ phần còn bị giảm mạnh do dịch chuyển sang khối NHTM nhà nước. Bên cạnh đó, đầu vào của các NHTM còn chịu sức ép từ các kênh đầu tư khác như vàng, thị trường chứng khoán, bất động sản... Khi lãi suất huy động được các NHTM thực hiện nghiêm ở mức 14%/năm thì dòng tiền sẽ khó chảy vào hệ thống NHTM mà sẽ chuyển sang các lĩnh vực có mức sinh lời hấp dẫn hơn, nhất là đầu tư vào vàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia ngân hàng, dù việc huy động vốn gặp khó khăn nhưng cũng không thể vì thế mà buông lơi việc chấp hành trần lãi suất huy động. Bởi, hệ lụy đã thấy rồi là tình trạng bát nháo trên thị trường tiền tệ, nguy cơ rủi ro và căng thẳng thanh khoản càng lớn...

Vì vậy, để lành mạnh hóa thị trường ngân hàng và đưa được vốn nhiều hơn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua việc giảm lãi suất cho vay thì các ngân hàng phải đồng lòng thực hiện nghiêm lãi suất huy động. Muốn thực hiện được điều này, ngoài việc vận động các NHTM cùng thực hiện trần lãi suất huy động thì Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra, giám sát của mình và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Dự kiến trong thời gian tới, NHNN-Chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ giám sát, phân tích, phân loại các tổ chức tín dụng trên địa bàn và sẽ công bố công khai việc đánh giá này. Còn một số lãnh đạo các NHTM thì cho rằng hiện tượng chạy đua huy động vốn, nhất là ở các NHTM nhỏ, là do các NHTM gặp vấn đề về thanh khoản. Do vậy, NHNN nên có biện pháp hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM nhỏ và có giải pháp để thị trường liên ngân hàng được thông suốt. Nếu làm được những điều trên thì thị trường tiền tệ ở TP Hồ Chí Minh sẽ ổn định hơn, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sẽ "dễ sống" hơn...

Có thể bạn quan tâm