Nga xóa một phần nợ cho Cuba từ thời Liên Xô

NDĐT- Trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày tới Cuba của Thủ tướng Nga Dmitry Medevdev, hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận, trong đó đáng chú ý là thỏa thuận giải quyết số nợ còn tồn đọng của Cuba từ thời Liên bang Xô-viết và hợp đồng mua bán máy bay dân dụng giữa hai bên.
Thủ tướng Nga Medvedev (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro (ảnh: RIAN)
Thủ tướng Nga Medvedev (trái) và Chủ tịch Cuba Raul Castro (ảnh: RIAN)

Theo Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov, Nga và Cuba sẽ ký một thỏa thuận giải quyết khoản nợ trị giá 30 tỷ USD của Cuba từ thời Xô-viết vào cuối năm nay, một phần khoản nợ sẽ được xóa bỏ và phần còn lại sẽ được tái cấu trúc. Con số chính thức trong tổng số nợ 30 tỷ USD sẽ được xóa bỏ chưa được công bố chính xác.

Bộ trưởng Manturov nói: “Có một khoản nợ còn lại từ thời Liên bang Xô-viết, và bản thỏa thuận này đã được soạn thảo, tuy văn bản này chưa có hiệu lực nhưng đã được ký tắt cho tới khi tất cả các thủ tục phối hợp được tiến hành”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas đã ký vào bản thỏa thuận này trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Chủ tịch Cuba Raul Castro.

Nga là nước tiếp nhận hợp pháp tất cả các khoản cho vay từ thời Liên bang Xô-viết.

Cũng trong ngày hôm nay, Cuba đã ký hợp đồng mua ba chiếc máy bay dân dụng Antonov An-158 của Nga trị giá 650 triệu USD. Công ty Tài chính Ilyushin của Nga và Công ty Hàng không Cuba đã ký bản thỏa thuận bàn giao ba chiếc máy bay này.

Trước đó, Cuba xác nhận nước này muốn mua ba chiếc Ilyushin Il-96-400 có khả năng chuyên chở 350 hành khách từ Công ty Tài chính Ilyushin. Hợp đồng bàn giao ba chiếc Il-96-400 cũng đã được ký kết tại Havana.

Trong chuyến thăm tới Cuba lần này, Thủ tướng Nga Medvedev đã có cuộc gặp thân mật với nhà lãnh đạo Cuba Raul Castro. Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận song phương và tham quan Hội chợ sách quốc tế Havana lần thứ 22.

Các thỏa thuận đã được ký kết bao gồm một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực khai thác không gian, bản ghi nhớ giữa Trung tâm an toàn hạt nhân Nga Rosatom và Trung tâm an toàn hạt nhân quốc gia của Cuba về việc hợp tác trong lĩnh vực y học hạt nhân và sản xuất các chế phẩm thuốc phóng xạ; thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Khoáng sản Nga và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba trong lĩnh vực quản lý khí tượng và môi trường.

Trước chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ hai cho biết hai nước đã đặt kế hoạch tiến hành nghiên cứu chung không gian vũ trụ, nhằm tăng cường khả năng hợp tác trong lĩnh vực viễn thông, định vị vệ tinh, thăm dò không gian, sinh học và y học không gian cũng như việc đào tạo nhân lực Cuba.

Nga hiện là đối tác kinh tế chính của Cuba, là đối tác thương mại lớn thứ 9 của quốc đảo này với tổng giá trị thương mại song phương đạt 194,9 triệu USD trong 11 tháng đầu của năm 2012.

Tháng 7 năm ngoái, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã có chuyến thăm Liên bang Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nga Medvedev, Chỉ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev.

Có thể bạn quan tâm