Ngày 16-1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov đã xác nhận việc Nga bán hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-m1 cho Iran theo một hợp đồng giữa hai nước.
Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Nga thừa nhận thông tin này. Tuy không nói rõ Nga đã bán bao nhiêu tên lửa loại này cho Iran, nhưng ông Ivanov nhấn mạnh Nga hợp tác kỹ thuật-quân sự với Iran phù hợp với luật pháp quốc tế và tuân thủ nghiêm chỉnh các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về trừng phạt Iran.
Theo ông, Nga sẵn sàng cung cấp tiếp nếu các nhà lãnh đạo Iran muốn mua thêm các loại vũ khí phòng vệ.
Trước đó, các nguồn tin quân sự Nga cho hay Nga sẽ cung cấp 29 hệ thống tên lửa loại này cho Iran theo một hợp đồng trị giá 700 triệu USD, được hai nước ký tháng 12-2005.
Hệ thống tên lửa phòng không Tor-m1 có thể nhận dạng được 48 mục tiêu và bắn trúng vào hai mục tiêu cùng một lúc ở độ cao 6.000 m.