Lực lượng Hải quan Hải Phòng tuần tra trên khu vực cảng biển Hải Phòng.

Chống buôn lậu, gian lận thương mại ở cảng biển Hải Phòng

Với vị trí là đầu mối thông thương thuận lợi cho phát triển kinh tế, Hải Phòng cũng là địa bàn có nhiều cơ hội để các đối tượng lợi dụng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu vào nước ta. Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại ở Hải Phòng luôn cam go, phức tạp và chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ lượng lớn ngà voi nhập lậu qua cảng biển Hải Phòng.

Hải Phòng: Khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ 7 tấn ngà voi nhập lậu

Sáng 21/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã động viên và trao Quyết định tặng thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ lượng lớn ngà voi châu Phi nhập lậu vào Việt Nam qua cảng biển Hải Phòng.
Số ngà voi và vẩy tê tê thu giữ trong vụ án này với tổng số tiền 300 tỷ đồng. (Ảnh: Cục Hải quan Đà Nẵng)

Khởi tố, bắt tạm giam bị can vụ buôn lậu ngà voi, vảy tê tê trị giá 300 tỷ đồng

Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, tạm trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo khoản 3, Điều 244 Bộ luật Hình sự.