Ông Beyrle tuyên bố trên đài phát thanh Ekho Moskvy rằng Washington đang đàm phán về khả năng lôi kéo Nga tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, mà trong đó đã có hai vòng đàm phán được diễn ra giữa các chuyên gia của hai nước.
Các nhà ngoại giao cũng cho biết hai bên đang thảo luận các biện pháp phát triển hợp tác trong lĩnh vực này, nói thêm rằng các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược sẽ hoàn thành trong thời gian sắp tới.
Trong khi đó, giữa lúc cuộc đàm phán hai bên đang diễn ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich cho biết Mỹ và Ba Lan đã chọn được vị trí đặt hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ tại vùng Morag, một thị trấn nhỏ ở phía đông bắc Ba Lan, cách biên giới Nga 100km.
Morag hiện là nơi đóng quân của quân đội Ba Lan trong một thời gian dài, có nhiều doanh trại và các sân huấn luyện rộng lớn, là cơ sở tốt cho hệ thống tên lửa của Mỹ nếu đặt tại đây.
Đài phát thanh Ba Lan dẫn lời ông Bogdan Klich: “Tại Morag chúng tôi có thể tạo ra các điều kiện tốt nhất cho quân đội Mỹ và cơ sở kỹ thuật tốt nhất cho thiết bị này”.
Hệ thống này thay thế kế hoạch lá chắn phòng thủ tên lửa gây tranh cãi của cựu Tổng thống Mỹ Bush với việc triển khai 10 tên lửa đánh chặn tại Ba Lan và hệ thống radar tại Cộng hòa Séc như một phần trong lá chắn tên lửa tại châu Âu nhằm bảo vệ các đồng minh châu Âu khỏi các mối đe dọa tên lửa từ các quốc gia mà Mỹ cho là cứng đầu.
Nga kịch liệt phản đối kế hoạch này và nói rằng Mỹ đang áp đặt mối đe dọa tới an ninh của Nga.
Hôm 17-9-2009 Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố sẽ xóa bỏ chương trình lá chắn phòng thủ tên lửa của người tiền nhiệm George W Bush trong khi khởi xướng một “cách tiếp cận thích hợp từng bước” với kế hoạch tại Đông Âu. Và hệ thống tên lửa Patriot chính là một phần của kế hoạch này.
Dù Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hoan nghênh tuyên bố đó của ông Obama và nói sẽ dỡ bỏ các kế hoạch lắp đặt hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander tại vùng đất phía tây Kaliningrad, nhưng Nga vẫn yêu cầu Mỹ không được phép đặt tên lửa gần biên giới Ba Lan.
Tuy nhiên, Ba lan vẫn khăng khăng rằng hệ thống Patriot phải được đặt ở Balan theo thỏa thuận an ninh song phương bất chấp việc liệu các kế hoạch đặt căn cứ tên lửa đánh chặn của Mỹ đặt tại quốc gia này có lợi hay không.