Nâng cao trách nhiệm quản lý thị trường ga

Nghị định 107 về kinh doanh khí hóa lỏng ra đời tạo hành lang pháp lý quản lý thị trường ga. Nhưng dù chính thức có hiệu lực hơn một năm nay, tình hình kinh doanh ga trái phép vẫn tiếp tục nở rộ với nhiều chiêu thức tinh vi, gây thiệt hại chung cho Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ðặc biệt, tình trạng chiếm dụng vỏ bình ga vẫn diễn biến phức tạp.

Báo động chiếm dụng vỏ bình

Sáu tháng đầu năm 2011, lực lượng Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra 56 vụ vận chuyển, kinh doanh ga và phát hiện và xử lý hàng nghìn bình ga giả, ga nhái thương hiệu các doanh nghiệp ga trên thị trường. Một trong những điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh ga trái phép sản xuất, kinh doanh ga lậu là thu gom được vỏ bình của doanh nghiệp khác. Ðược biết, trong số hơn 70 doanh nghiệp kinh doanh ga trên cả nước, chỉ có hơn 40 đơn vị có đăng ký nhãn hiệu vỏ bình ga. Vì thế, theo thống kê của Hiệp hội Ga Việt Nam, trên thị trường có khoảng 40% số lượng vỏ bình ga bị làm giả, nhái nhãn hiệu. Hiện các doanh nghiệp kinh doanh ga cả nước đã đưa ra thị trường hơn mười triệu vỏ bình ga nhưng trong số này có đến ba triệu vỏ bình bị các đơn vị kinh doanh ga không lành mạnh chiếm dụng. Nhiều vỏ bình bị chiếm dụng đã được hoán cải thành các thương hiệu khác do không được kiểm định theo quy trình nên chất lượng các vỏ bình này không được bảo đảm làm gia tăng nguy cơ cháy nổ. Bà Lê Thị Anh Mẫn, Chủ tịch Chi hội Ga miền Nam (Hiệp hội Ga Việt Nam) nêu bức xúc: 'Dù luật đã công nhận quyền sở hữu bình ga của các doanh nghiệp, nhưng hành vi chiếm đoạt vỏ bình của các doanh nghiệp khác vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều trạm sang chiết ga trái phép hoạt động công khai và ngang nhiên nhưng chưa có giải pháp xử lý triệt để do khâu quản lý còn lỏng lẻo. Tình hình trên làm suy giảm sản lượng tiêu thụ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh ga có thương hiệu'. Hiện chi phí đầu tư, sản xuất hay đặt mua một vỏ bình ga rất tốn kém, khoảng 600 nghìn đồng/vỏ bình. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn phải tốn rất nhiều kinh phí để bảo dưỡng định kỳ, sơn sửa, đóng bảo hiểm vỏ bình. Với mức thế chấp cho khách hàng hiện nay trung bình chưa đến 300.000 đồng/bình 12kg, phải mất nhiều năm doanh nghiệp mới khấu hao được tiền đầu tư vỏ chai ga. Do quản lý còn lỏng lẻo, vỏ bình ga của doanh nghiệp đang bị mua bán trôi nổi trên thị trường. Tình trạng thất thoát vỏ bình tiếp tục gây thiệt hại cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh ga có thương hiệu.

Xử lý nhẹ tay với sai phạm

Theo quy định, luật công nhận quyền sở hữu vỏ bình ga của các doanh nghiệp kinh doanh ga đầu mối và không cho phép mua đi bán lại vỏ bình ga. Nhưng hiện nay, tình trạng chiếm dụng, mua bán vỏ bình vẫn diễn ra. Nhiều doanh nghiệp vì muốn vỏ bình của mình hiện diện nhiều trên thị trường đã thu giữ vỏ bình ga các thương hiệu khác. Doanh nghiệp hợp thức hóa việc này bằng những hợp đồng gửi vỏ bình ga nên nhiều vỏ bình vẫn bị mua đi bán lại. Nghiêm trọng hơn, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có một số công ty mở dịch vụ cải tạo, sửa chữa vỏ bình ga. Nhưng thực chất, các công ty này lại chiếm dụng vỏ của các hãng khác, sau đó thì cải tạo, thay tai xách, đóng dập lại số xê-ri, sơn hoặc dán lô-gô, nhãn mác thành vỏ mang thương hiệu của họ để tung ra thị trường. Hồi cuối tháng 2, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an huyện Hóc Môn kiểm tra, phát hiện tại Nhà máy Ðông Phương thuộc Công ty CP SX-TM-DV Cơ khí Ðông Phương (Khu Công nghiệp Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đang sản xuất, gia công, hoán cải bình ga bất hợp pháp của nhiều đơn vị. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hơn 2.000 vỏ bình của các doanh nghiệp nằm la liệt, trong đó, nhiều vỏ bình bị đốt cháy đen lớp sơn bên ngoài. Thậm chí, nhiều vỏ bình bị cắt đầu, cắt đế để xóa nhãn hiệu, kiểu dáng vỏ bình. Tại hiện trường, nhiều tang vật là vỏ bình ga bị cắt đôi, mài lô-gô dưới chân đế. Trả lời cơ quan chức năng, Giám đốc Công ty CP SX-TM-DV Cơ khí Ðông Phương Lý Hứa Bình giải thích, hàng nghìn vỏ bình tại nhà máy là hàng hợp đồng gia công cho các doanh nghiệp do các Công ty CP Dầu khí Thái Bình Dương, Công ty Nam Việt gửi. Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp có vỏ bình ga trong kho của Công ty Ðông Phương như Công ty Total gas Việt Nam, Vimexcoga, Vinagas, Thủ Ðức Gas xác nhận với cơ quan Quản lý thị trường là không hề có hợp đồng liên kết nào liên quan đến Công ty Ðông Phương, Thái Bình Dương hay Nam Việt. Ông Nguyễn Quang Ninh, đại diện Công ty CP TM-DV Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco gas) cho rằng: 'Dựa trên tang vật phát hiện, Công ty Ðông Phương có hành vi hủy hoại tài sản nhằm mục đích hoán cải thành vỏ bình thương hiệu khác. Ðây là hành vi cần xử lý và ngăn chặn kịp thời'. Theo Chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam Nguyễn Sỹ Thắng, việc hoán cải vỏ bình làm thay đổi kết cấu khiến sức chịu áp lực của vỏ bình ga giảm. Hơn nữa, việc tẩy xóa thông tin vỏ bình dẫn đến không có căn cứ để kiểm tra. Vì thế, các vỏ bình ga này luôn có nguy cơ biến thành những quả bom có sức công phá rất lớn và người tiêu dùng phải gánh chịu hậu quả'.

Ngày 13-6 vừa qua, UBND huyện Hóc Môn ra quyết định xử phạt hành vi phạm tội của Công ty Ðông Phương. Theo đó, doanh nghiệp này bị xử phạt hành chính hai triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh sửa chữa, bảo dưỡng vỏ bình ga. Ngoài ra, quận cũng quyết định trả lại vỏ bình tang vật tạm giữ cho Công ty Ðông Phương. Quyết định xử phạt này là quá nhẹ so với luật định và tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Có thể bạn quan tâm