Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tuyên truyền của Tạp chí Quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên tập, tuyên truyền, xuất bản, phát hành năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân chủ trì hội nghị.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân chủ trì hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Chỉ đạo; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; các đồng chí thành viên Hội đồng Chỉ đạo; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị.

Báo cáo tại hội nghị do Thiếu tướng Nhâm Cao Thành, Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân trình bày, nêu rõ: Năm 2025, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược, xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền gia tăng; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống tác động sâu rộng. Trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; triển khai quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quan trọng, trong đó có điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”.

ntn.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chỉ đạo, phát biểu.

Trước yêu cầu mới, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị; triển khai toàn diện công tác nghiên cứu, biên tập, tuyên truyền, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2025, Tạp chí đã xuất bản, phát hành 12 số in, trong đó có 2 số đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tạp chí in đăng tải 394 bài viết, bảo đảm cơ cấu hợp lý, chất lượng được giữ vững và nâng cao.

Nội dung tuyên truyền bám sát các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nổi bật là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai tuyến bài “Tiến tới Đại hội XIV của Đảng” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, lãnh đạo, chỉ huy. Các chuyên mục về xây dựng Quân đội, quốc phòng toàn dân, biển đảo, quốc phòng-quân sự nước ngoài, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì nền nếp.

Đáng chú ý, Tạp chí duy trì hiệu quả các chuyên mục đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lực lượng 47 hoạt động tích cực; các bài viết có tính lý luận và thực tiễn cao, được các cơ quan chức năng đánh giá tốt.

Tạp chí điện tử được vận hành an toàn, đăng tải toàn bộ nội dung Tạp chí in; đồng thời đăng 173 tin, bài, phóng sự ảnh; dịch, đăng tải 724 bài, trong đó 362 bài tiếng Anh, 362 bài tiếng Trung Quốc; thu hút trên 8 triệu lượt truy cập. Công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội được duy trì hiệu quả.

Công tác bạn đọc, cộng tác viên có nhiều chuyển biến; đã phối hợp tổ chức hội nghị cộng tác viên tại một số đơn vị như Quân khu 3, Vùng 4 Hải quân; đội ngũ cộng tác viên tiếp tục được củng cố, phát triển.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Tạp chí đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, biên tập, triển khai các nội dung theo kế hoạch chuyển đổi số báo chí; xây dựng dự án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2028.

Công tác tham gia các giải báo chí đạt kết quả nổi bật, với Giải A Giải Búa liềm vàng, nhiều giải cao tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các cuộc thi báo chí khác.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế như: số bài viết lý luận chuyên sâu, sắc bén chưa nhiều; chất lượng bài cộng tác chưa đồng đều; tiến độ chuẩn bị xuất bản các phiên bản ngoại ngữ còn chậm; công tác bồi dưỡng cộng tác viên có lúc chưa liên tục.

ntc.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo, phát biểu.

Về phương hướng năm 2026, Tạp chí xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; tập trung làm rõ các vấn đề mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tạp chí phấn đấu xuất bản 12 số in, vận hành hiệu quả Tạp chí điện tử; đẩy nhanh tiến độ ra mắt 3 phiên bản ngoại ngữ: Nga, Lào, Campuchia trong quý IV/2026; đồng thời xác định 2 khâu đột phá là: tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng về quốc phòng và hoàn thành triển khai các phiên bản ngoại ngữ.

Tại hội nghị, Tạp chí kiến nghị tăng số trang từ 104 lên 120 trang/số; đề xuất cấp phát Tạp chí đến cấp xã (5 cuốn/xã, tổng 16.605 cuốn); đồng thời đề nghị thành lập Ban Đại diện miền trung-Tây Nguyên nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương kết quả Tạp chí Quốc phòng toàn dân đạt được trong năm 2025, đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng ấn phẩm, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Tạp chí cần đẩy mạnh tuyên truyền công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; lan tỏa kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Cùng với đó, duy trì tuyên truyền xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng lý luận, tăng sức thuyết phục trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Nội dung tuyên truyền cần bảo đảm toàn diện, cân đối; tăng cường bài viết của cộng tác viên, nhất là các nhà khoa học, lãnh đạo các cấp.

Đại tướng cũng yêu cầu thường xuyên khảo sát nhu cầu bạn đọc, đổi mới nội dung, phương thức truyền tải; phát huy hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên có trình độ, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao.

Có thể bạn quan tâm