Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thăm, chúc Tết lực lượng Công an tỉnh Mondulkiri của Campuchia

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, ngày 6/4, Đoàn đại biểu của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã sang thăm, chúc Tết Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà, chúc Tết lãnh đạo Tết Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.
Đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng quà, chúc Tết lãnh đạo Tết Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Thay mặt Đoàn đại biểu, Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, sĩ quan, binh sĩ Ty Công an tỉnh Mondulkiri cùng nhân dân Campuchia; chúc mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai lực lượng và nhân dân hai nước mãi mãi bền vững. Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó lâu đời giữa Chính phủ, nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước Việt Nam-Campuchia là tài sản quý báu cần tiếp tục được gìn giữ, vun đắp.

img-0238-2296.jpg
Đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia trao đổi thông tin phối hợp trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thay mặt Ty Công an tỉnh Mondulkiri, Thiếu tướng Sao SaVath, Phó Giám đốc Ty Công an tỉnh trân trọng cảm ơn Đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã sang thăm, chúc Tết. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Mondulkiri và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã duy trì tốt mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

img-0236-1600.jpg
Lãnh đạo 2 đơn vị chụp hình lưu niệm.

Thiếu tướng Sao SaVath bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, nhất là trong trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai lực lượng và hai quốc gia ngày càng bền chặt, hiệu quả…

Có thể bạn quan tâm