Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự chỉ dẫn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; quan hệ hợp tác quốc phòng song phương luôn được khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện qua nhiều nội dung hợp tác, như: trao đổi đoàn, hợp tác quân binh chủng, giáo dục đào tạo, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chung…
Việt Nam-Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất
Trong tháng 3, hai bên đã tổ chức rất thành công Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại Chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc.
Hai bên đã tổ chức rất thành công Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất.
Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ cảm ơn sự đóng góp của đồng chí Đại sứ và đồng chí Tùy viên Quốc phòng trong các hoạt động vừa qua, nhất là sự phối hợp, ủng hộ của hai đồng chí trong triển khai các hoạt động tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang quân nhân, chuyên gia Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Cách mạng Việt Nam (tháng 4/2025).
Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại sứ quán Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.