Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về kinh tế-xã hội

NDO - Ngày 9/1/2024, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự, có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các ban, bộ, ngành ở Trung ương.

Năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục bổ sung, hoàn thành và trình Bộ Chính trị hai đề án lớn, gồm: Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”.

Đây là những cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Kinh tế Trung ương cũng chủ trì xây dựng và hoàn thành Đề án “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” và Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về kinh tế-xã hội ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Kinh tế Trung ương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay và trong năm 2023.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Ban cũng chủ động nghiên cứu, tổng hợp nhiều nội dung mới, vấn đề quan trọng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước.

Về nhiệm vụ công tác năm 2024, đồng chí Trương Thị Mai thống nhất với các nhiệm vụ Ban Kinh tế Trung ương đề ra. Đồng chí yêu cầu, Ban Kinh tế Trung ương cần có các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho Đảng về định hướng, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của đất nước với phương châm chủ trương đi trước, làm tiền đề thể chế hóa thành luật pháp, quy định cụ thể. Nhiệm vụ này đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Ban phải không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức cũng như đổi mới tư duy, tầm nhìn trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý Ban Kinh tế Trung ương cũng cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quán triệt, hướng dẫn, giám sát, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về kinh tế-xã hội, bảo đảm phát huy hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.