Thảo luận về định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc

NDO - Ngày 15/8, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị thảo luận định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Vĩnh Phúc và một số vấn đề trọng tâm, cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.

Tham dự cuộc thảo luận có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ quy hoạch nguồn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Buổi thảo luận được thực hiện sau khi Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, tổ chức đi thực tế cho lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và cán bộ trong nguồn quy hoạch Tỉnh ủy khóa tới.

Các đại biểu tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, các đại biểu phân tích những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Vĩnh Phúc, các đại biểu khẳng định những thành tựu của tỉnh Vĩnh Phúc và phân tích, làm rõ những tác động do suy thoái kinh tế, biến động chính trị toàn cầu; đề xuất các giải pháp thu hút tuyển dụng, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài; nâng cao trình độ, năng suất lao động; phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao thu nhập người dân và cải thiện đời sống nhân dân tương xứng với thành quả tăng trưởng kinh tế; các giải pháp thu hút các nhà đầu tư lớn để tăng lợi thế cạnh tranh so với các địa phương khác trên cả nước.

Thảo luận về định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc ảnh 1

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên.

Sau buổi thảo luận, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai lớp bồi dưỡng được tổ chức bài bản, khoa học. Các giảng viên đã cung cấp nhiều kiến thức về mặt lý luận, thông tin mới về thực tiễn, bồi dưỡng thêm kỹ năng, nghiệp vụ và nâng cao năng lực, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng, phát triển tỉnh Vĩnh Phúc cho các học viên.

Phát biểu tổng kết các lớp bồi dưỡng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã mở gần 50 lớp đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho khoảng 5.000 lượt cán bộ, đảng viên theo kế hoạch; mở các lớp đào tạo đại học, sau đại học với những chuyên ngành mà tỉnh cần; chủ động phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ cử cán bộ đi nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo ở nước ngoài.

Thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân và Trường Chính trị tỉnh phối hợp Sở Nội vụ, các đơn vị, địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn chức danh phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Đồng thời, tỉnh tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài về công tác xây dựng Đảng, quản lý đô thị, xây dựng kiến trúc, du lịch… nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và yêu cầu phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc.