Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường báo cáo với Chủ tịch nước kết quả công tác dạy và học thời gian qua. Nhà trường đang chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Học viện Tòa án. Hiện nay, nhà trường có 50 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; có 23 giảng viên cơ hữu và 166 giảng viên kiêm chức danh được Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm, trong đó có hai Phó Giáo sư, 17 Tiến sĩ và 89 Thạc sĩ.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, không có đội ngũ thẩm phán và các chức danh bổ trợ tư pháp tốt, sẽ không thể có nền tư pháp tốt. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, việc xây dựng đội ngũ thẩm phán tốt là yếu tố rất quan trọng, cùng với đó là xây dựng đội ngũ chức danh bổ trợ tư pháp. Phải có đội ngũ cán bộ tòa án xuất sắc, từ đó mới có thể xây dựng nền tư pháp vững mạnh, trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.
Chủ tịch nước đề nghị, ngành tòa án phải tạo được sự chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, khẩn trương khắc phục sự thiếu hụt về chất lượng và số lượng nguồn cán bộ, các chức danh trong hệ thống tòa án. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, gắn kết công tác giảng dạy với thực tiễn xét xử. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xét xử, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tòa án với các tổ chức, tòa án quốc tế, các nước trong khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch nước lưu ý, Trường Cán bộ Tòa án khẩn trương xúc tiến việc soạn thảo Ðề án thành lập Học viện Tòa án. Ðây sẽ là cơ sở giáo dục đại học, thực hiện chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, đào tạo nghề cho các chức danh tòa án, đào tạo đại học và sau đại học cho chuyên ngành tòa án.