Chi nhánh Công ty 75 trao tiền và hiện vật cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Báo Gia Lai

Tiếp sức cho học sinh vùng biên giới

Với mong muốn hỗ trợ các cháu học sinh bước vào năm học mới đạt kết quả tốt, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 75 (Binh đoàn 15) đã triển khai thực hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp. Từ đây, học sinh, nhất là những học sinh nghèo người dân tộc thiểu số vùng biên giới có cơ hội tiếp bước đến trường học con chữ, nuôi dưỡng ước mơ.
Cắt băng khánh thành “Bếp ăn yêu thương - Nâng bước em tới trường”.

Bàn giao công trình “Bếp ăn yêu thương” cho học sinh vùng biên giới Sơn La

Từ ngày 3/12 đến ngày 5/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Sơn La (3/1/1963-3/1/2023) và tổ chức bàn giao công trình “Bếp ăn yêu thương - Nâng bước em tới trường” cho học sinh mầm non bản Suối Đon, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu.
Trao thưởng cho 19 học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”

Sau 5 năm triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đến nay, toàn lực lượng Bộ đội biên phòng đã đỡ đầu hơn 5 nghìn lượt học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền khoàng 95 tỷ đồng. Trong đó có gần 1.000 em mồ côi không nơi nương tựa và gần 200 em của nước bạn Lào và Campuchia.