Nạn cá độ bóng đá

Càng vào sâu, các trận đấu càng kịch tính, hấp dẫn người xem. Nhưng, nạn cá độ bóng đá cũng theo đà ấy mà gia tăng, gây nên nhiều tác hại. Theo cơ quan chức năng, World Cup mới được nửa chặng đường mà đã bắt, xử lý hàng trăm đối tượng tham gia cá độ bóng đá tại các nhà hàng, quán cà-phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Ðáng lưu ý, số người tham gia cá độ phần lớn là thanh niên, sinh viên, học sinh. Số tiền mỗi lần cá độ từ vài chục nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, theo phản ánh của nhân dân, nhiều người giữ vai trò chủ gia đình, cũng tham gia cá độ với số tiền lớn hàng tỷ đồng. Ăn theo cuộc vui lớn này có nhiều cá nhân, tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao, in-tơ-nét, tổ chức  cá độ bóng đá xuyên quốc gia, thậm chí làm chân rết cho những tổ chức cá độ bóng đá quốc tế.

Hậu quả của những trò chơi cá độ bóng đá là không ít gia đình rơi vào tình cảnh khuynh gia, bại sản, nợ nần chồng chất, gia đình lục đục, ly tán. Có người xót xa muộn màng khi tiền tỷ "đội nón" ra đi; có người tự tử để trốn chạy cả đống nợ do thua cá độ. Nhiều trường hợp do thua cá độ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm đạo đức, đạo lý truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc.  Những vụ việc như thế đã ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ðể ngăn chặn và xử lý nạn cá độ bóng đá, các cơ quan chức năng cần có kế hoạch, chương trình tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tiến công loại tội phạm này. Nắm vững tình hình, diễn biến trên địa bàn quản lý. Phát hiện sớm, khám phá kịp thời các tụ điểm, đường dây tổ chức cá độ bóng đá. Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, quan tâm, theo dõi, vận động, đấu tranh với những đối tượng tham gia, tổ chức cá độ bóng đá. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp để mọi người thấy rõ những hậu họa và hành vi vi phạm pháp luật của các loại hình cá độ bóng đá. Phối hợp các cơ quan truyền thông, thông tin nhanh những vụ tổ chức cá độ bóng đá bị phát hiện, triệt phá, đề nghị xử lý hình sự khi đủ yếu tố cấu thành để tăng tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi người và trách nhiệm của từng gia đình trong đấu tranh ngăn chặn nạn cá độ bóng đá. Có như vậy, các gia đình, cá nhân mới được tận hưởng mùa World Cup thật sự vui vẻ, lành mạnh, trọn vẹn, xã hội an toàn, trật tự.

Có thể bạn quan tâm