Nam sinh nhận giải đúp “Gương mặt trẻ” tiêu biểu

Cách đây một năm, Võ Hoàng Hải (trong ảnh), học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam lọt vào đội tuyển dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế và giành Huy chương vàng tại kỳ thi này.
0:00 / 0:00
0:00
Nam sinh nhận giải đúp “Gương mặt trẻ” tiêu biểu

Với thành tích đó, Hải vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Năm nay, tuy mới là học sinh lớp 11, Võ Hoàng Hải được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2022.

Năm 2022 là năm đáng nhớ với Hải khi em là thí sinh nhỏ tuổi nhất đội tuyển dự thi Olympic Vật lý quốc tế của Việt Nam xuất sắc giành tấm huy chương vàng danh giá. Là học sinh lớp 10 đầu tiên tham dự kỳ thi này, vì thế, việc nam sinh giành huy chương vàng đã khiến mọi người ngỡ ngàng, thán phục. Với thành tích đó, Hải đã góp phần nâng tầm thứ hạng của Việt Nam, trở thành quốc gia đứng thứ 5 trong tổng số 77 đoàn đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Trước đó, khi học trung học cơ sở, Hải tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật lý và đoạt giải ba (năm lớp 8) và giải nhất (năm lớp 9). Với kết quả học tập nổi bật, nam sinh được tuyển thẳng vào Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bước vào môi trường mới, Hải tiếp tục khẳng định thế mạnh môn Vật lý. Đặc biệt, Hải tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý khi mới học lớp 10 và giành giải nhất. Sau đó, nam sinh được chọn đi thi Olympic Vật lý khu vực châu Á và giành huy chương đồng.

Với thành tích này, Hải tiếp tục góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2022. Là thành viên nhỏ nhất đội, mới chỉ học lớp 10, cho nên Hải đã phải tiếp thu lượng kiến thức lớn gấp hai lần so với các anh chị khác. Là em út của đội tuyển Olympic Vật lý năm 2022, nhưng Hải luôn được thầy cô đánh giá cao bởi có năng khiếu, tiếp thu nhanh và luôn chủ động trong việc học tập, tìm hiểu kiến thức mới.

Hải bật mí bí quyết giành được kết quả học tập cao đó là biết phân chia thời gian ôn tập và làm bài với 25 phút học và nghỉ 5 phút giúp giảm căng thẳng cho bản thân. Ngoài ra, Hải cũng tự đặt thời gian biểu, bảng mục tiêu để việc học có quy củ hơn, tránh bỏ sót các phần việc hay kiến thức quan trọng.

Theo chị Đỗ Mai Hòa, mẹ của Hải, Hải luôn hiếu kỳ, tò mò về nguyên do của các hiện tượng vật lý cho nên ngay từ khi bước vào bậc tiểu học, em đã tìm đọc rất nhiều sách về Vật lý, ban đầu là cuốn “Vật lý vui” hay “Mười vạn câu hỏi Vật lý”. Lên cấp 2, nam sinh tiếp cận các cuốn sách về khoa học nhiều hơn và tình yêu với môn học Vật lý cũng bắt đầu từ đó.

Mặc dù có khả năng thiên phú và sở hữu rất nhiều thành tích xuất sắc nhưng Hải luôn có thái độ khiêm tốn, “thắng không kiêu, bại không nản”. Hải luôn tâm niệm, nếu không nỗ lực trau dồi kiến thức, sẽ bị “bỏ lại” phía sau bởi những người bạn chăm chỉ hơn. Hải thường đọc, tìm thêm các tài liệu nâng cao về Vật lý, làm thử các đề thi để bồi dưỡng thêm kiến thức cho bản thân. Ngoài việc học, cũng như các bạn trẻ khác, Hải thư giãn bằng cách chơi đàn ghi-ta, tập thể dục thể thao và luyện tiếng Anh, trò chuyện với bạn bè, đọc sách báo...