Theo tường trình của em Bùi Thị Dung, học sinh lớp 10H (người bị đánh) gửi Ban giám hiệu nhà trường: Khoảng 5 giờ chiều ngày 21-10-2010, khi tan học ra tới cổng trường Dung bắt gặp bốn chị đang đứng đợi và yêu cầu em lên xe máy đi có việc, Dung được đưa lên con đê giáp ranh hai xã Thành Lợi và Đại Thắng (cách trường một km). Tại đây, em bị bốn người thay nhau đấm, đá và túm tóc, đặc biệt có ba người cầm gậy dài khoảng 80 cm thay nhau vụt vào lưng, sau khi đánh “hội đồng” xong các đối tượng lại chở Dung về trường. Trong bản tường trình, Dung không biết nguyên nhân vì sao bị đánh, đồng thời khẳng định những đối tượng đánh đều là người lạ, không phải học sinh trong trường.
Làm việc với phóng viên báo Nhân Dân điện tử sáng nay, thầy giáo Đinh Văn Lý cho biết, đến đầu tháng 11-2010, Ban giám hiệu nhà trường mới biết sự việc, tiến hành điều tra đã xác định người dùng điện thoại quay phim và phát tán lên các mạng xã hội là học sinh Bùi Ngọc Thuật, lớp 10E, khối dân lập trường Nguyễn Đức Thuận; ba học sinh đứng chứng kiến vụ việc là Vũ Thị Thanh Thuỳ (lớp 11E), Nguyễn Thị Hồng Ngọc và Đoàn Thị Trang (lớp11C), trường Nguyễn Đức Thuận.
Sau khi xem xét bản tường trình của học sinh trong trường liên quan đến vụ việc, kết hợp với các vi phạm khác của những học sinh này như trốn giờ, bỏ tiết, không học bài, ngày 4-1-2011 nhà trường quyết định mức kỷ luật như sau: Thuật, Trang bị đình chỉ học một tuần (từ ngày 4-1 đến ngày 10-1); Thùy bị đình chỉ học một năm (từ ngày 4-1-2011 đến ngày 3-1-2012); Dung bị cảnh cáo toàn trường do không báo cáo sự việc cho Ban giám hiệu để xử lý, ngăn chặn ngay khi xảy ra vụ đánh “hội đồng”.
Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Sự việc xảy ra ngoài giờ học, bản thân gia đình bị hại không có yêu cầu, kiến nghị; mặt khác chưa gây hậu quả nghiêm trọng (ngày hôm sau Dung đi học bình thường, người không bị thương tích) nên Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định mức kỷ luật như trên sau khi đã báo cáo lên UBND huyện Vụ Bản.