Nam Bộ đang vào mùa mưa, cần đề phòng dông, lốc xoáy

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, không khí lạnh ảnh hưởng sẽ gây mưa, mưa rào và dông ở nhiều nơi, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, vùng cao mưa hơn 50 mm, các sông suối trong toàn tỉnh xuất hiện lũ Tiểu mãn. Ðợt mưa này kéo dài khoảng 2 - 3 ngày. Ban chỉ huy PCLB tỉnh khuyến cáo người dân đề phòng gió giật, lốc xoáy trong cơn dông gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Từ đầu tháng 5 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hai đợt dông sét và lốc xoáy làm năm người chết và bị thương.

Tại bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Ðồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang), đợt nắng nóng trong những ngày qua có nền nhiệt độ cao nhất trong vòng hơn 60 năm qua. Cả vùng cao này hiện trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ở những xã vùng núi cao xa nguồn nước hơn 20 km, các huyện đã phải trích ngân sách để thuê xe chở nước đến trung tâm các bản cấp cho bà con. Ðối với những xã cách nguồn nước dưới 20 km, bà con tự cắt cử người khỏe trong gia đình đi gùi nước về phục vụ sinh hoạt.

Tại Bình Ðịnh, do nắng nóng kéo dài, đã có 1.000 ha lúa vụ thu và hàng trăm ha hoa màu bị hạn nặng, nhiều ha bị chết. Ngành nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các xã đắp đập bổi trên sông, suối để lấy nước tưới; những nơi hệ thống tưới tiêu khó khăn thì sử dụng giếng khoan để bơm nước cứu lúa. Các đơn vị quản lý và khai thác thủy lợi cung cấp nước tiết kiệm và bảo đảm chống hạn cho cây lúa và hoa màu. Ngành cũng đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí giúp các đơn vị và nông dân mua xăng dầu bơm nước chống hạn.

Ngày 22-5, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh mưa lớn đã xuất hiện trên diện rộng, làm thời tiết dễ chịu sau thời gian dài nóng bức. Mưa đã giúp nhiều cánh rừng giảm nguy cơ cháy và cánh đồng hoa màu, lúa hè thu có lượng nước tưới đáng kể sau nhiều ngày khô hạn. Tuy nhiên, mưa lớn đã làm hàng nghìn ha muối ở vùng duyên hải đồng bằng sông Cửu Long mất trắng.

Chiều 22-5, một cơn mưa dông lớn, kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái hơn chục nhà tại khu Ðồng muối 2, phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Khi cơn mưa dứt hẳn, các hộ dân và cơ quan, chính quyền địa phương đã kịp thời xem xét và khắc phục hậu quả. Nhiều hộ đã thu gom, sửa chữa lại nhà, tuy nhiên nhiều người vẫn phải sống cảnh có nhà mà như không vì toàn bộ mái đã bị lốc lật hết. Không có thiệt hại về người.

Ngày 22-5, tại đồi Núi Ðộng - Hầm Vàng, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (TP Ðà Nẵng) đã xảy ra cháy vùng đệm của rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Cả khu vực đồi Hầm Vàng có diện tích hơn 30 ha rừng trồng bạch đàn, keo lá tràm đã bị cháy hơn 20 ha, còn hơn 10 ha vẫn tiếp tục bốc cháy và đang được người dân cùng lực lượng chức năng tiếp tục cứu chữa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số người dân thắp hương trên mấy ngôi mộ tại khu nghĩa trang bên cạnh. Hiện đám cháy đang được các lực lượng chức năng địa phương nỗ lực khống chế, không để lan rộng xuống nhà dân vì ngay dưới chân ngọn đồi này có rất nhiều nhà dân sinh sống.

Có thể bạn quan tâm