Được giao quản lý, bảo vệ diện tích rừng rộng lớn này, cùng với tuyên truyền, vận động, tuần tra bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân vùng đệm nhằm góp phần bảo vệ rừng bền vững.
Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, hằng năm Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hỗ trợ cộng đồng dân cư thuộc vùng đệm Khu Dự trữ thiên nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng với mức bình quân 50 triệu đồng/cộng đồng dân cư/năm.
Tôn trọng quyền dân chủ, nhu cầu thực tiễn, mức kinh phí được hỗ trợ, cộng đồng dân cư được chọn nội dung, hình thức hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên, bao gồm: Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp; hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi; thiết bị chế biến nông, lâm sản quy mô nhỏ.
Ưu tiên kế đến là hỗ trợ vật liệu xây dựng, trang thiết bị cho các công trình công cộng của cộng đồng dân cư như công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn, nhà văn hóa và các công trình khác.
Cộng đồng dân cư có quá trình bảo vệ rừng tốt, không để xảy ra các vụ vi phạm nghiêm trọng trong công tác bảo vệ rừng; có kế hoạch, dự toán được duyệt; có cam kết bảo vệ rừng với Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên; không trùng lặp nội dung hỗ trợ với dự án được đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Để việc hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, tránh thất thoát, Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã họp với cộng đồng dân cư để thống nhất các nội dung, hình thức hỗ trợ và tổ chức giám sát, nghiệm thu sản phẩm, phát huy hiệu quả phục vụ đời sống người dân.
Năm 2025, Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm Khu Dự trữ thiên nhiên Thần Sa- Phượng Hoàng, góp phần nâng cao đời sống người dân và tăng cường hiệu quả bảo vệ rừng.
Cụ thể là, các hoạt động hỗ trợ được thực hiện tại 40 thôn, xóm thuộc 7 xã vùng đệm, gồm: Võ Nhai, La Hiên, Nghinh Tường, Sảng Mộc, Thần Sa, Văn Lăng và Quang Sơn. Một trong những điểm nhấn nổi bật là hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng, tiêu biểu là lắp đặt hệ thống đường điện chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại các khu dân cư vùng đệm.
Việc hỗ trợ, đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời tại các thôn, xóm vùng đệm được cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương đánh giá cao. Đó là không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, mà còn giúp người dân tiếp cận với mô hình sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, phù hợp với mục tiêu bảo vệ rừng và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ gắn với tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, mối quan hệ phối hợp giữa Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng dân cư ngày càng được củng cố. Đây là hướng đi hiệu quả, thể hiện rõ vai trò đồng hành của đơn vị quản lý rừng với người dân vùng đệm, góp phần bảo vệ bền vững Khu Dự trữ thiên nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng trong thời gian tới.