Năm 2010, nắng nóng sẽ gay gắt và kéo dài

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, nền nhiệt độ mùa mưa bão năm nay sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm. Ðặc biệt, trong các tháng mùa hè, nắng nóng sẽ gay gắt và kéo dài hơn năm 2009. Theo đó, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tương đương năm 2009 (6 đến 7 cơn). Ở Bắc Bộ, mưa lớn sẽ tập trung vào các tháng giữa mùa (tháng 7, 8). Trong khi ở Trung Bộ thì lại tập trung vào các tháng cuối mùa (tháng 11, 12). Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mùa mưa sẽ đến muộn hơn, tập trung vào nửa cuối mùa. Trong sáu tháng vừa qua, nền nhiệt độ cả nước cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Ðặc biệt, tháng 3, 4, một số nơi có nhiệt độ lên tới 41 đến 420C, cao hơn 50C so trung bình nhiều năm. Riêng khu vực miền Ðông Nam Bộ và Tây Nguyên từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, hầu như ngày nào nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng đạt ngưỡng nắng nóng, phổ biến ở mức 350C.

Năm 2010, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có đỉnh lũ cao hơn năm 2009. Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, đỉnh lũ các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Quảng Bình đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên sẽ thấp hơn năm 2009, nhưng các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận và nam Tây Nguyên lại cao hơn. Riêng Nam Bộ, lũ có khả năng xuất hiện muộn hơn, đỉnh lũ tương đương năm 2009. Lũ tiểu mãn năm 2010 trên các sông ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên thuộc loại nhỏ. Lũ sớm cuối tháng 6, đầu tháng 7 ít có khả năng xuất hiện trên sông Cửu Long.

Tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng khó khăn về nước tưới, xa kênh. Riêng lịch thời vụ gieo sạ vụ hè thu dự kiến đến ngày 10-6 sẽ kết thúc, lùi lịch thời vụ gieo sạ đến hết ngày 20-6. Ngành nông nghiệp tỉnh đầu tư kinh phí chống hạn hơn 12 tỷ đồng; đồng thời yêu cầu ngành điện ưu tiên nguồn điện cho các Trạm bơm để phục vụ cho sản xuất.

Ðể khôi phục lại các tuyến giao thông sau cơn bão số 9 năm 2009, tỉnh Kon Tum đầu tư gần 44 tỷ đồng  xây lại các cầu cống, các điểm sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ. Năm 2010, để bảo đảm giao thông trong mùa mưa lũ, ngành giao thông vận tải tỉnh giao trách nhiệm cho các đơn vị quản lý cầu đường, các công ty đang thi công trên địa bàn nắm chắc thông tin ảnh hưởng mưa lũ  trên địa bàn, chủ động nguồn kinh phí, sẵn sàng phương tiện xe máy trực, ứng cứu. Trước mắt, ngành đã dự phòng gần 1.400 m3 đá hộc tập kết tại các huyện; lên kế hoạch mua 500 rọ đá và một số dàn cầu dầm thép địa phương phục vụ  nhu cầu "bốn tại chỗ" cho công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Hiện nay, nhiều nơi trong tỉnh Bình Thuận đang thiếu nước sản xuất và sinh hoạt gay gắt. Khu vực phía nam tỉnh, hầu hết các hồ thủy lợi đã cạn kiệt; nhiều hệ thống nước sinh hoạt phải ngừng hoạt động vì không có nguồn nước cung cấp. Hiện có hơn 1.500 ha thanh long không có nước tưới; một số diện tích cây cao-su tại huyện Tánh Linh đã bắt đầu chết khô. Huyện Hàm Thuận Nam có tám xã (6.020 hộ dân) đang thiếu nước sinh hoạt. Nhiều khu vực dân phải sử dụng nước không hợp vệ sinh; mua nước từ nơi khác về sử dụng với giá 60 đến 80 nghìn đồng/m3. Ngành nông nghiệp đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khoảng 216 triệu đồng để hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển nước sinh hoạt.

Cục Thú y vừa ra văn bản số 769/TY-DT về việc phân bổ vắc-xin Chương trình Quốc gia khống chế và thanh toán bệnh lở mồm, long móng (LMLM) đợt I-2010 cho các tỉnh, thành phố. Số lượng vắc-xin này phần lớn Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y (NAVETCO) cung ứng cho các tỉnh nằm ở vùng khống chế và vùng đệm trong Chương trình quốc gia khống chế và thanh toán bệnh LMLM năm 2010. Ngoài ra hơn 130.500 liều vắc-xin LMLM tuýp O, Asia 1 do Công ty Dược và Vật tư thú y (HANVET) cung ứng cho vùng khống chế của hai tỉnh Lai Châu và Ðiện Biên. Ðể công tác phòng, chống bệnh có hiệu quả, cục đề nghị các địa phương khi mua vắc-xin, nên chọn tuýp vắc-xin LMLM tiêm phòng phù hợp với tuýp gây bệnh ở địa phương như: tuýp O (chủng o Manisa), tuýp A (chủng A Manisa 97), tuýp Asia 1 (chủng Shamir)...

Trong hai ngày 25 và 26-5, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, dịch tai xanh đã phát sinh thêm tại hai xã mới là Ðồng Liên (Phú Bình) và Phúc Hà (TP Thái Nguyên). Tính đến ngày 28-5, dịch tai xanh đã xảy ra tại 29 xã, thị trấn của năm huyện Phú Bình, Ðồng Hỷ, Phú Lương, Võ Nhai và TP Thái Nguyên. Tổng số lợn mắc bệnh là 3.457 con, số chết và tiêu hủy là 2.254 con. Tại tỉnh Cao Bằng, ngày 27-5, dịch tai xanh đã phát sinh thêm ở xã Hồng Việt (Hòa An), nâng tổng số xã bị phát dịch tai xanh từ ngày 1-5 lên 13 xã, phường thuộc huyện Hòa An và thị xã Cao Bằng, làm 833 con lợn mắc bệnh, số lợn chết và bị tiêu hủy là 262 con.

TP Hà Nội đã có quyết định bổ sung chính sách hỗ trợ và kinh phí phòng, chống dịch tai xanh với mức bình quân 50 nghìn đồng/con. Nguồn kinh phí này lấy từ ngân sách các quận, huyện, thị xã; thành phố đã cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 2,1 tỷ đồng để mua hóa chất, thuốc xử lý môi trường chôn hủy gia súc, in tờ rơi và lập thêm hai chốt kiểm dịch động vật phục vụ công tác phòng, chống dịch tai xanh. Ðến nay, trên địa bàn thành phố còn sáu huyện, 35 xã, 92 thôn, 324 hộ có lợn ốm cần phải chữa trị và đã chữa khỏi hơn bốn nghìn con lợn mắc bệnh, số lợn phải tiêu hủy hơn năm nghìn con.

Có thể bạn quan tâm