Các nhà khoa học của RAND cho biết, kết luận của họ hoàn toàn trái ngược với ý kiến của một số người Mỹ rằng, nước này đang đánh mất dần tính cạnh tranh trong những lĩnh vực trọng yếu này.
Theo bản báo cáo (được thực hiện theo đơn đặt hàng của Lầu Năm góc), trên thực tế, nước Mỹ hiện vẫn đang dẫn đầu so với các đối thủ chính ở châu Âu và Nhật Bản.
Mặc dù các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc cho thấy sự phát triển nhanh chóng trong khoa học và công nghệ (S&T) nhưng những nước này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong sản lượng khoa học và sáng tạo của thế giới.
Bản báo cáo xem xét các nhân tố: chính phủ, các tập đoàn và các hoạt động khoa học hàn lâm và công nghệ. Tuy không đưa ra một bảng xếp hạng cá quố gia nhưng bản báo cáo đặt Mỹ lên là nước đứng đầu thế giới dựa trên một số tiêu chuẩn đánh giá.
Bản báo cáo cho biết, Mỹ chiếm đến khoảng 40% chi phí toàn cầu cho nghiên cứu và phát triển khoa học, thuê đến 70% các nhà khoa học đoạt giải Nobel của toàn thế giới và chiếm đến 3/4 trong số 40 trường đại học hàng đầu thế giới.
Titus Galama, một trong những tác giả của bản báo cáo trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông cho biết: Chúng tôi thấy rằng, không hề tồn tại cái mà một số người gọi là một cuộc khủng hoảng ở đây. Có rất nhiều điều đang thay đổi trên phạm vi toàn cầu. Và nước Mỹ hiện đang thích ứng rất tốt với hoàn cảnh.
RAND cho biết, những sinh viên nước ngoài, các nhà khoa học, các kỹ sư đang đóng một vai trò cực kỳ quan trọng.
Sự có mặt của họ đã tạo một sức ép buộc nền khoa học và kỹ nghệ của Mỹ phải phát triển với một tốc độ nhanh hơn khi chỉ có những nhà khoa học, những kỹ sư được sinh ra và lớn lên tại Mỹ.
Bản báo cáo đề xuất chính phủ Mỹ tạo điều kiện cho những người nước ngoài đã tốt nghiệp các chuyên ngành khoa học và kỹ nghệ từ các trường đại học của Mỹ được cư trú vô hạn định.
Bản báo cáo cho biết, có khoảng 70% các nhà khoa học, các kỹ sư nước ngoài kiếm được học vị tiến sĩ ở các trường đại học của Mỹ có nguyện vọng cư trú lâu dài ở Mỹ. Các nhà nghiên cứu nói rằng, những việc hạn chế thị thực nhập cư cho những người có học vị, có trình độ trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng không tốt đến việc thu hút các nhà khoa học, các kỹ sư tài giỏi người nước ngoài.
Bản báo cáo đưa ra các số liệu thống kê cho thấy những sinh viên nước ngoài kiếm được gần 60% học bổng đào tạo học vị tiến sĩ trong lĩnh vực công nghệ của các trường đại học Mỹ. Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Hàn Quốc là những nước có nhiều người đạt được các bằng cấp về khoa học và công nghệ của Mỹ.